Thua Man City oan uổng, HLV Aston Villa "nổi điên" với trọng tài

Minh Tú Thứ năm, ngày 21/01/2021 06:54 AM (GMT+7)
Trong trận thua 0-2 của Aston Villa trước Man City, HLV Dean Smith đã bị trọng tài rút thẻ đỏ vì lỗi phản ứng thái quá.
Bình luận 0

Rạng sáng nay, Man City tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Aston Villa trên sân nhà. Tuy nhiên, khi mổ xẻ trận đấu này thì có rất nhiều điều đáng nói, đặc biệt ở tình huống Man City mở tỉ số.

HLV Dean Smith tranh cãi gay gắt bên ngoài đường pitch.

HLV Dean Smith tranh cãi gay gắt bên ngoài đường pitch.

Aston Villa đã có một trận đấu kiên cường và chỉ gục ngã vì quyết định sai lầm của trọng tài ở 10 phút cuối. Phút 80, Man City mở tỉ số nhờ công của Bernardo Silva nhưng HLV Dean Smith và hầu hết đều cho rằng Rodrigo, người kiến tạo cho Bernardo Silva, đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Quá uất ức với bàn thắng oan uổng này, HLV Dean Smith phản ứng quyết liệt với trọng tài chính và cái kết... ông bị rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Ở những phút cuối, Ilkay Gündogan ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City khi thực hiện thành công quả đá phạt đền.

Sau trận đấu, hầu hết đều ủng hộ Aston Villa. Trong đó, Gallagher, người đã từng 15 năm cầm còi ở Premier League, nói rằng đây là sai lầm từ IFAB (Cơ quan quản lý luật bóng đá).

Gallagher nói: "Tôi nghĩ trường hợp của Aston Villa là nạn nhân của IFAB hơn là trọng tài VAR. Bạn có thể thấy Rodrigo ở tư thế việt vị rõ ràng. Trong tình huống đó, Mings đã kiểm soát bóng, cậu ấy đã làm chủ tình huống, nhưng đó là quy tắc luật".

Điều đáng ngạc nhiên là Rodrigo đã dừng lại một chút vì chính bản thân cậu ta đã nghĩ rằng cậu ta việt vị. Nạn nhân ở đây là Aston Villa do IFAB".

Thua Man City oan uổng, HLV Aston Villa "nổi điên" với trọng tài - Ảnh 2.

Kết quả.


Thua Man City oan uổng, HLV Aston Villa "nổi điên" với trọng tài - Ảnh 3.

BXH.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem