Thua Napoli, Inter chìm sâu vào khủng hoảng

Thứ hai, ngày 27/02/2012 06:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu, Inter Milan đã bị đội chủ nhà Napoli đánh bại với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến Nerazzurri tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A.
Bình luận 0

Do Marek Hamsik phải lãnh án treo giò nên HLV Walter Mazzari của Napoli đã buộc phải để Blerim Dzemaili thay thế. Bên phía Inter có 3 sự điều chỉnh só với trận đấu với Marseille tại Champions League hồi giữ tuần khi Yuto Nagatomo, Marco Faraoni, Diego Milito đá chính thay Maicon, Christian Chivu và Mauro Zarate.

img
Niềm vui của Lavezzi sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Khởi đầu trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng để thăm dò lẫn nhau. Phút thứ 2, Dejan Stankovic có bóng trước vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sau khoảng hơn 10 phút đầu thi đấu khá cân bằng, Napoli đã bắt đầu tăng tốc và gia tăng sức ép về phía khung thành của Julio Cesar. Phút 25, Ezequiel Lavezzi chuyền bóng cho Dzemaili có cơ hội dứt điểm, nhưng cú đá của anh lại đi chệch mục tiêu. Ít phút sau, Lavezzi tiếp tục thực hiện đường tạt cánh cho Edinson Cavani bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Những phút tiếp theo, Napoli vẫn tiếp tục cầm bóng và chơi tấn công sắc nét hơn. Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo Forlan – Milito của Inter lại tỏ ra khá đơn độc khi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội. Phút 43, Wesley Sneijder có pha dứt điểm kỹ thuật bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc.

Sang hiệp hai, đội bóng áo sọc Xanh-Đen có hai sự thay đổi người liên tiếp. Ivan Cordoba, Giampaolo Pazzini được tung vào sân thay Sneijder và Forlan. Sự xuất hiện của bộ đôi này giúp cho lối chơi của Inter trở nên có hồn hơn. Dẫu vậy, hàng công của họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước sự chắc chắn của các hậu vệ bên phía Napoli.

Phút 59, Dzemaili chuyền bóng cho Lavezzi tung ra cú sút xa căng như kẻ chỉ. Bóng đi chìm và hiểm hóc nên thủ thành Juio Cesar đã không có bất cứ cơ hội nào để cản phá, bế tắc được khai thông cho đội chủ sân San Paolo.

Sau bàn thua, Inter đã rất nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Napoli chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 74, Dzemaili căng ngang đúng tầm cho Lavezzi dứt điểm, song cú đá của tiền đạo người Argentina lại thiếu chính xác.

Phút thứ 79, Napoli chỉ còn thi đấu với 10 người khi hậu vệ Salvatore Aronica bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng ác ý với Faraoni. Tuy nhiên, Inter vẫn không thể tận dụng được lợi thế và đành chấp nhận thất thủ với tỷ số 0-1. Đây cũng là trận thua thứ 5 liên tiếp trên mọi mặt trận của Nerazzurri.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem