Thua ngược Lee Chong Wei, Tiến Minh dừng bước ở tứ kết ASIAD

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 27/09/2014 14:23 PM (GMT+7)
Trưa 27.9, Nguyễn Tiến Minh đã không thể vượt qua tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei (Malaysia) ở tứ kết nội dung đơn nam môn cầu lông ASIAD 2014. Sau 75 phút "triết chiêu", Tiến Minh đã chấp nhận thua ngược 1-2 (23-21, 16-21, 17-21)...
Bình luận 0

Cách đây hơn 5 năm, Nguyễn Tiến Minh từng tạo nên cơn địa chấn khi thắng tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei 2-1 (24-22, 20-22, 21-19) ở vòng 1/8 giải cầu lông Singapore mở rộng 2009.

Chiến thắng đó khiến tay vợt người Malaysia không khỏi ngỡ ngàng. Còn bản thân Tiến Minh thì coi đó như một... giấc mơ có thật, và anh trải qua 1 điêm mất ngủ vì thao thức, sung sướng!

Thời gian trôi đi, tính tới trước cuộc tái ngộ tại tứ kết ASIAD 2014, Tiến Minh đã thua Lee Chong Wei 10 lần/ 11 cuộc đọ sức. Lần gần nhất, Tiến Minh thua Lee Chong Wei 0-2 (17-21, 19-21) ở tứ kết giải toàn Anh mở rộng 2013.

Trưa 27.9, đã có lúc tưởng như Tiến Minh có thể lặp lại kỳ tích cách đây hơn 5 năm. Nhưng cuối cùng, đẳng cấp của Lee Chong Wei đã khiến Minh chỉ còn biết chia tay ASIAD vì lực bất tòng tâm. 

Trong séc 1, Tiến Minh liên tiếp dẫn điểm, bất chấp sự đeo bám rất quyết liệt của Lee Chong Wei (6-5, 9-6, 10-9). Thời điểm khó khăn nhất tới với Minh ở giữa séc đấu khi Lee vượt lên dẫn 13-12... 16-15. Nhưng cuối séc, Tiến Minh đã chơi tuyệt hay để dẫn lại 17-16, 18-17. Trận đấu trở nên nghẹt thở khi điểm số là 20-20, rồi 21-21, trước khi Tiến Minh chớp thời cơ thắng 23-21.

Sang séc sau, Tiến Minh duy trì được thế trận cân bằng trong những điểm đầu tiên (5-5, 6-6). Sau đó, Lee liên tiếp nới rộng khoảng cách điểm 9-7, 16-11... trước khi kết thúc với phần thắng 21-16.

Séc quyết định, thế trận diễn ra không khác là bao so với séc 2. Tiến Minh gần như chỉ còn biết nỗ lực bám đuổi Lee Chong Wei.

Khoảng cách điểm ngày càng xa: 1-6, 4-9, 9-16... Đáng khen cho Tiến Minh khi ở vào thế khó, anh đã kiên trì thu hẹp khoảng cách còn 13-17... 17-19. Nhưng rồi Lee Chong Wei đã lên liền 2 điểm, thắng 21-17.

Thua chung cuộc 1-2, Tiến Minh đã phải dừng bước ở tứ kết ASIAD. Đây cũng là trận thua thứ 11 của Minh trước Lee Chong Wei.

Cũng liên quan tới ASIAd 2014, trong sáng nay, đoàn TTVN có thêm 1 HCĐ bắn súng của đồng đội súng trường nam di động hỗn hợp của bộ ba Hoàng Vũ - Hữu Vượng - Đức Hùng và 1 HCĐ nội dung cầu mây đồng đội nữ sau khi các cô gái Việt Nam để thua ĐT Thái Lan 0-2 ở bán kết. Như vậy, đoàn TTVN hiện có 1 HCV, 6 HCB, 20 HCĐ, tạm đứng thứ 14 toàn đoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem