Thua Nhật Bản 2-4, ĐT Việt Nam đã ra sân với đội hình chính chưa?

Trần Oánh Thứ hai, ngày 15/01/2024 10:10 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo có 1 đội hình chính dành cho mọi đối thủ. Còn ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier có đội hình chính cho từng đối thủ.
Bình luận 0

Thua Nhật Bản 2-4, ĐT Việt Nam đã ra sân với đội hình chính chưa?

Rõ ràng, trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản, thua 2-4 là kết quả chấp nhận được. Xét về các chỉ số cơ bản của trận đấu thời gian kiểm soát bóng, số đường chuyền chính xác, … cũng như những gì diễn ra trên sân, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã tỏ ra thua kém không quá xa so với đội Nhật Bản, đội bóng Top 15 của thế giới.

Thua Nhật Bản 2-4, ĐT Việt Nam đã ra sân với đội hình chính chưa?- Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc thi đấu xông xáo và hiệu quả trước ĐT Nhật Bản. Ảnh: Vnexpress.

Đúng như chúng tôi đã nhận định, ông Troussier muốn các cầu thủ kiểm soát bóng ở hàng phòng ngự, chờ nhịp bóng thuận lợi để tổ chức tấn công. Và các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thực hiện được điều đó. Hơn thế nữa. Nguyễn Đình Bắc và Phạm Tuấn Hải đã ghi những bàn thắng tuyệt đẹp cho ĐT Việt Nam.

Chắc chắn chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn nếu xem và so sánh các cầu thủ của chúng ta thi đấu ở trận này với những gì họ thể hiện ở những trận đầu tiên dưới thời HLV Troussier, những trận đấu mà HLV này nhận được rất nhiều sự chỉ trích và mỉa mai khi muốn triển khai lối đá kiểm soát từ người hâm mộ, truyền thông và kể cả các chuyên gia bóng đá, đã có sự tiến bộ vượt bậc. Nhìn Nguyễn Đình Bắc xâu kim hậu vệ Nhật Bản, hay nhìn Nguyễn Thái Sơn lắc bóng qua người đối phương, chúng ta nhận thấy các cầu thủ không những tự tin, mà họ còn thể hiện rằng họ hoàn toàn có đủ kỹ năng, thể lực để cầm bóng, phối hợp nhỏ, đi bóng qua người, trước các cầu thủ đang thi đấu ở những giải đấu lớn trên thế giới. Chính điều này góp phần làm giảm sức ép của các cầu thủ Nhật Bản, làm họ phải thận trọng hơn, tính toán hơn khi muốn dâng cao đội hình.

Nhiều người so sánh trận thua này tương đồng với trận thua 0 – 2 trước Iran năm 2019. Nhưng thực ra, ngoài cái hơn là ghi được 2 bàn thắng vào lưới đối phương, giữa 2 trận đấu này có sự khác biệt căn bản. Trước Iran năm đó, chúng ta không chơi bóng, chúng ta chỉ có cản phá và chịu đòn. Còn trận đấu này chúng ta đã thực sự chơi bóng, đã làm những gì mình muốn, mình định làm, chúng ta đã ra đòn. Trận đấu này chắc chắn sẽ đem lại nhiều sự tự tin cho các cầu thủ khi phải tiếp tục đối đầu với các đội bóng mạnh hơn.

Chúng ta sẽ cùng trở lại câu hỏi: ĐT Việt Nam đã ra sân với đội hình chính chưa?

Nếu nhìn vào những cái tên xuất hiện trên sân đấu, rõ ràng, với người hâm mộ, đây không phải đội hình chính. Những niềm tin, niềm hy vọng như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Toàn… đều không có mặt, mà thay vào đó là những cái tên non trẻ, có thể rất lạ lẫm với nhiều người. Phải chăng HLV Troussier đã không thực hiện lời khẳng định, rằng ĐT Việt Nam sẽ đá hết mình trước đối thủ Nhật Bản? Rằng những lời kiểu như đá với Nhật Bản, Việt Nam có thể thua 9 trận, nhưng sẽ thắng 1 trận chỉ là làm truyền thông …

Thua Nhật Bản 2-4, ĐT Việt Nam đã ra sân với đội hình chính chưa?- Ảnh 2.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Bóng đá.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đã nói: "Để chuẩn bị cho trận này, đội bóng đã có những bài tập chiến thuật dành riêng cho đối thủ Nhật Bản".

Những gì diễn ra trên sân chứng tỏ HLV Troussier đã có những chiến thuật phù hợp khi đối đầu với đội bóng được coi là mạnh nhất giải này. Và các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất tốt, mạnh mẽ, kỹ thuật, kỷ luật, thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của đội bóng. Khó lòng đòi hỏi ở họ những gì hoàn hảo hơn. Có thể nói HLV Troussier đã đưa vào sân những cầu thủ ông tin tưởng nhất, là đội hình mạnh nhất của ông, khi đối đầu với Nhật Bản, chắc chắn đây là đội hình chính.

Ngoài sự kiên định, vượt lên trên áp lực cản trở đổi mới, cái hay trong huấn luyện và tổ chức chỉ đạo trận đấu của HLV Troussier đó là trên nền lối đá kiểm soát, đội bóng trong tay ông rất linh hoạt, cả về chiến thuật lẫn nhân sự. ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo có 1 đội hình chính dành cho mọi đối thủ. Còn ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier có đội hình chính cho từng đối thủ.

Chúng ta sẽ thấy với Indonesia, có thể đội hình mạnh nhất, đội hình chính của ĐT Việt Nam lại thay đổi. Như chúng tôi đã nhận định trong bài báo trước trận đấu, kể cả xem xong trận đấu, cũng chưa chắc đã biết được đâu là đội hình chính của HLV Troussier. Và đó là lý do ông được người ta mệnh danh là "phù thủy trắng", cái nhân xưng mà chắc phải sau trận đấu này, nhiều người Việt Nam mới thừa nhận. Và cho dù chưa biết kết quả của ĐT Việt Nam ra sao trong giải đấu này, nhưng điều mà chúng ta nhận thấy, đó là ĐT Việt Nam đang trên con đường trở thành 1 đội bóng mạnh hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem