Thua thảm Ấn Độ, CĐV Thái Lan nổi điên đòi sa thải HLV Rajevac

Nhật Trường Thứ hai, ngày 07/01/2019 06:41 AM (GMT+7)
Ngay sau khi chứng kiến ĐT Thái Lan thảm bại 1-4 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là ĐT Ấn Độ ở trận ra quân tại vòng bảng Asian Cup 2019, CĐV bóng đá nước này đã vô cùng thất vọng. Họ chỉ trích HLV Milovan Rajevac, đồng thời yêu cầu LĐBĐ Thái Lan cần nhanh chóng sa thải nhà cầm quân người Serbia này.
Bình luận 0

Thất bại ở AFF Cup 2018, HLV Milovan Rajevac và cầu thủ Thái Lan rất muốn chuộc lỗi với NHM nước nhà khi tham dự VCK Asian Cup 2019, đặc biệt là khi họ có sự trở lại của những ngôi sao sáng giá nhất như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathorn Bunmathan hay Tristan Do. Chưa kể, việc rơi vào bảng đấu dễ thở, nơi có sự hiện diện của UAE, Bahrain và Ấn Độ cũng khiến cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out của "Voi chiến" trở nên sáng sủa.

img

HLV Milovan Rajevac tiếp tục mang tới nỗi thất vọng cho các CĐV Thái Lan.

Trận ra quân, ĐT Thái Lan đụng đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Ấn Độ. Cần biết rằng, trong quá khứ, "Voi chiến" đụng đại diện Nam Á này 7 lần thì 6 lần giành chiến thắng và chỉ hòa 1 trận. Rất nhiều người tin ĐT Thái Lan sẽ có 3 điểm. Và thực tế, họ cũng đã nhập cuộc rất hưng phấn, dồn ép Ấn Độ liên tục.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 27. Trong tình huống tấn công không mấy nguy hiểm của Ấn Độ, một hậu vệ Thái Lan đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Sunil Chhetri dễ dàng giúp đại diện Nam Á vượt lên dẫn trước. Bị dẫn bàn, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và 5 phút sau có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Teerasil Dangda. Thế nhưng đó là tất cả những gì “Voi chiến” làm được ở trận này.

Hiệp 2 diễn ra giống như một cơn ác mộng với Thái Lan. Những sai lầm ở hàng thủ khiến họ liên tiếp phải trả giá. Sunil Chhetri, Anirudh Thapa và Jeje Lalpekhlua lần lượt ghi thêm 3 bàn thắng để giúp Ấn Độ thắng chung cuộc 4-1, tạo ra một cú sốc nữa tại Asian Cup 2019.

Ngay sau trận đấu, trên các phương tiện mạng xã hội, rất nhiều CĐV Thái Lan đã thể hiện sự bức xúc của mình. Họ vô cùng thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà, đồng thời chỉ trích HLV Milovan Rajevac và yêu cầu LĐBĐ Thái Lan cần nhanh chóng sa thải nhà cầm quân người Serbia này.

Một CĐV có tài khoản Akkrasart Sitthisaeng cho biết: "Tôi không hiểu tại sao người ta lại ký hợp đồng với ông ta nữa (HLV Rajevac). HLV kém cỏi nhất lịch sử! Kiatisak giỏi hơn rất nhiều nhưng thật khó hiểu khi họ lại sa thải ông ấy".

CĐV khác có tên tài khoản là Mikee Lagmay lại phân tích: "Ấn Độ có thể hình và thể lực quá khỏe so với Thái Lan. Chanathip thì lại quá mờ nhạt. Tôi nghĩ là chiến thuật của HLV đã không giúp anh ấy thể hiện được hết khả năng của mình".

Một tài khoản có tên Bulan Colt Rachata tỏ ra rất gay gắt: "Đây là kết quả tuyệt vời để LĐBĐ Thái Lan hiểu rằng chúng ta đang có một HLV kém như thế nào. Chúng ta cần sa thải ông ấy ngay lập tức. Không hiểu ông ta đang làm gì với ĐTQG Thái Lan nữa? Chúng ta cần sự trở lại của Kiatisak ngay bây giờ".

Rõ ràng, với niềm hy vọng vào những ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật Bản, trận thua bạc nhược trước Ấn Độ là một đòn giáng rất mạnh vào những tham vọng của ĐT Thái Lan ở sân chơi châu Á. Thậm chí, trận thua này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hy vọng vượt qua vòng bảng của ĐT Thái Lan. Hiệu số của họ bây giờ là -3 và sẽ rất bất lợi trong việc cạnh tranh 1 trong 4 suất của các đội xếp thứ 3 được đi tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem