Thua trận, Mourinho trút cơn thịnh nộ lên đầu học trò

Thứ năm, ngày 03/04/2014 06:32 AM (GMT+7)
Sau trận thua 1-3, trước Paris Saint-Germain ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, Jose Mourinho đã tỏ ra rất tức giận với hàng phòng ngự Chelsea khi cho rằng, những bàn thua mà The Blues phải đón nhận là điều rất vô lý.
Bình luận 0

Với những sai lầm nơi hàng thủ cùng với màn trình diễn nhạt nhòa của các cầu thủ trên hàng công, Chelsea đã bị PSG “quật ngã” với tỷ số 3-1 trong trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra tại sân Công viên các Hoàng tử vào rạng sáng nay.

img
Mourinho rất tức giận với lối chơi phòng ngự của các cầu thủ Chelsea.

Sau trận đấu, Mourinho đã tỏ ra rất bức xúc với lối chơi như mơ ngủ của hàng thủ Chelsea. Đồng thời, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng, sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự là nguyên nhân khiến Chelsea thảm bại trước PSG.

Mourinho nói: “Trong trận đấu vừa qua, hàng thủ Chelsea đã thi đấu rất cẩu thả. Hậu quả là chúng tôi phải đón nhận những bàn thua hết sức vô lý.

Ở bàn thua đầu tiên, các hậu vệ của tôi đã để Lavezzi thoải mái tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm. Tới bàn thua thứ 2, David Luiz đã tự đưa bóng về lưới nhà. Đây là bàn thắng may mắn của PSG.

Tuy nhiên, bàn thua thứ 3 còn vô lý hơn. Ở tình huống đó, cách bố trí phòng ngự của chúng tôi đã gặp vấn đề. Điều đó giúp Pastore đi bóng xâm nhập vòng cấm như ở chốn không người trước khi ấn định tỷ số 3-1 cho PSG”.

Trận thua này khiến Chelsea bị dồn vào “chân tường”, bởi họ buộc phải giành thắng lợi với tỷ số 2-0 hoặc cách biệt 3 bàn nếu không muốn phải nói lời chia tay với đấu trường Champions League.

“Lội ngược dòng trước PSG để giành vé vào bán kết là một nhiệm vụ rất khó khăn với Chelsea. Đặc biệt là khi các tiền đạo của chúng tôi không có được phong độ tốt ở mùa giải này. Thế nhưng, đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Điều quan trọng là các học trò của tôi phải cố gắng hạn chế những sai lầm cá nhân và tận dụng tối đa những cơ hội mà mình có được” – Mourinho bộc bạch.

Chấm điểm:

PSG: Salvatore Sirigu 6; Christophe Jallet 6, Thiago Silva 5, Alex 5, Maxwell 6; Thiago Motta 6, Blaise Matuidi 6, Marco Verratti 6; Edinson Cavani 6, Zlatan Ibrahimovic 5, Ezequiel Lavezzi 8.

Dự bị: Lucas Moura 6, Yohan Cabaye 5, Javier Pastore 7.

Chelsea: Petr Cech 5; Branislav Ivanovic 6, John Terry 5, Gary Cahill 5, Cesar Azpilicueta 5; Ramires 5, David Luiz 4; Willian 5, Oscar 5, Eden Hazard 7; Andre Schurrle 5.

Dự bị: Fernando Torres 4, Frank Lampard 5.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem