Thua U19 Campuchia, CĐV Thái Lan nổi giận đòi HLV nhà từ chức

Thứ bảy, ngày 09/11/2019 17:10 PM (GMT+7)
Có nằm mơ CĐV Thái Lan cũng không dám nghĩ tới việc U19 Thái Lan để thua U19 Campuchia đến hai lần chỉ trong 4 tháng.
Bình luận 0

Trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng G Vòng loại U19 châu Á 2020, U19 Thái Lan vừa đón nhận kết quả gây sốc khi chịu thua 1-2 trước U19 Campuchia trên sân khách. Kết quả khó tin này đã làm dấy lên những sự phẫn nộ khôn nguôi từ người hâm mộ bóng đá xứ sở Chùa vàng.

img

Thành phần U19 Thái Lan gặp U19 Campuchia tối qua vắng chân sút chủ lực Suphanat Mueanta (bận sang Việt Nam dự AFF Awards)

Bởi đây là lần thứ nhì trong 4 tháng, họ bại trận trước đối thủ được đánh giá thua kém toàn diện từ tầm vóc, đầu tư đến yếu tố con người. Hồi tháng 8, U19 Thái Lan cũng để thua U19 Campuchia 3-4 trong trận đấu tại vòng bảng giải U18 Đông Nam Á trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Tuy nhiên nhiều người tin rằng, đây có lẽ chỉ là một tai nạn.

Trên sân Olympic (Phnom Penh) tối qua (8/11), U19 Thái Lan tiếp tục có màn thể hiện tệ hại trước đối thủ "kỵ giơ". Họ để cho chủ nhà dẫn trước đến hai bàn chỉ sau 26 phút, và phải đợi đến gần cuối trận, các cầu thủ trẻ của "Voi chiến" mới tìm được bàn danh dự. 1-2 cũng là tỷ số chung cuộc. 

Với việc U19 Malaysia đã toàn thắng cả 3 trận đầu và có trọn vẹn 9 điểm, U19 Thái Lan sẽ khó lòng cạnh tranh được ngôi đầu bảng G vòng loại. Ở lượt đấu cuối cùng, họ sẽ phải quyết chiến và giành chiến thắng trước chính Harimau Malaya nếu muốn tìm kiếm tấm vé thẳng đến VCK năm sau.

Cùng với nỗi thất vọng khi bị loại từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á vào tháng trước được tổ chức ở TP.HCM, rất nhiều CĐV Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng. Trên fanpage rất nổi tiếng chuyên về bóng đá Thái Lan - Changsuek, đã có hàng nghìn bình luận cùng lời chỉ trích gay gắt, không chỉ nhắm vào thầy trò HLV Issara Sritaro, mà còn cả vào những quyết định bất lợi cho U19 Thái Lan của trọng tài chính.

img

Sang hiệp 2, U19 Campuchia đã xuống sức thấy rõ, song U19 Thái Lan vẫn không thể tận dụng thời cơ để lật ngược thế cờ

Như thường lệ, khi một đội bóng thất bại, vai trò của người làm chuyên môn luôn được đặt lên hàng đầu. Một tài khoản bức xúc: "Không có gì để bào chữa cả, thưa ngài HLV. Chúng tôi đã quá quen với điều đó. Ông đã lựa chọn lối chơi, đội hình rất nhiều lần, nhưng lại đem theo một số đứa trẻ không hề biết chơi bóng".

"Đừng nghĩ rằng chúng ta vượt trội so với các quốc gia khác ở châu Á, mặc dù chúng ta đã chơi tốt. Các đội tuyển quốc gia khác đang ngày càng muốn thắng chúng ta. Đừng nghĩ rằng bạn tốt, cũng như đừng đánh giá thấp đối thủ. Liệu đây có thể là bài học quá lớn cho chúng ta?".

"HLV đã có sự liên lạc với ông Somyot (Somyot Pumpanmuang - Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan) hay chưa? Ai có thể hé lộ những sự thật vào thời điểm này? Khi mà khả năng của HLV và đội U19 đã chứng minh bao nhiêu lần, nó quá tệ."

"Chiếc áo HLV trưởng không bao giờ có thể để lại hy vọng. Nó quá rộng so với ông ta (Issara Sritaro). Ông ta không có một chút kỹ năng nào! Công việc của ông ta chẳng có gì nổi bật vì ông ta đã biết được khả năng của mình đến đâu" - một CĐV mỉa mai.

Chiều ngược lại, một số khán giả cũng chia sẻ sự động viên và cái nhìn lạc quan. "Campuchia đã chơi tốt hơn trong hiệp một, Thái Lan dường như đã ngủ quên trong trận này. Giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu thôi. Cố lên!".

"Hãy bình luận một cách công tâm hơn. Xin đừng chỉ trích các cầu thủ. Một lần nữa, hãy nhìn vào mọi trận đấu, cả giải đấu này và trước đó. Đừng biến mình trở thành những HLV online làm thay công việc của HLV trưởng" - một bình luận thể hiện sự thông cảm với đội nhà.

img

Lượt trận cuối, U19 Thái Lan sẽ phải quyết đấu U19 Malaysia để tranh vé dự VCK

Bên cạnh những lời chỉ trích nhắm vào HLV trưởng, một số khán giả cũng chia sẻ sự băn khoăn về công tác trọng tài cũng như sự fair-play của U19 Campuchia. "HLV U19 Thái Lan và chúng tôi đã bị đối phương chơi gian lận!". 

"Campuchia trong hiệp hai nằm sân không dưới 8 lần. Trung bình 2 phút, tất cả là 16 phút, nhưng chỉ có 8 phút bù giờ trong khi các cầu thủ U19 Campuchia lại bị chuột rút 4 lần. Và thế là hết giờ. Không phải U19 Thái Lan trong hiệp hai chơi tệ. Nhưng họ đã không thể thi đấu liên tục. Hãy xem xét lại các quyết định của trọng tài" - một bình luận khác tỏ vẻ nghi ngờ về tính công tâm".

Ngày 10/11 tới, U19 Thái Lan sẽ quyết đấu với Malaysia để tìm kiếm một tấm vé tham dự VCK châu Á sẽ diễn ra tại Uzbekistan năm sau.

Trong một diễn biến khác, U19 Việt Nam của HLV Philippe Troussier đang có 6 điểm sau hai lượt trận, cùng với U19 Nhật Bản, nhưng xếp dưới đối thủ do hiệu số bàn thắng bại kém hơn. Ở lượt đấu cuối, Việt Nam và Nhật Bản cũng đối đầu trực tiếp để tìm ra chiếc vé vào thẳng, tránh việc phải so thành tích với các đội nhì bảng.

Vòng loại U19 châu Á 2020 có tất cả 46 đội tham dự, chia làm 11 bảng đấu. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK. Nếu đội chủ nhà của giải là U19 Uzbekistan nằm trong top 15 đội kể trên, đội nhì bảng xếp thứ 5 sẽ vượt qua vòng loại.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem