Thua U22 Uzbekistan, U22 Việt Nam lỡ ngôi vô địch

Tùng Lâm (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 13/11/2016 17:01 PM (GMT+7)
Muốn giành chức vô địch giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 ở Vũ Hán, U22 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng cách biệt trước U22 Uzbekistan và hy vọng U22 Mexico thua tối thiểu U22 Trung Quốc. Tuy vậy, ngay ở điều kiện đầu tiên, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã thất bại.
Bình luận 0

Trước lượt trận cuối giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 ở Vũ Hán, U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc cùng xếp thứ 2 và có 2 điểm. Trong khi đó, U22 Mexico xếp đầu bảng với 4 điểm, còn U22 Uzbekistan xếp cuối với 1 điểm. Lượt trận cuối, U22 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan, còn U22 Trung Quốc gặp U22 Mexico.

img

U22 Việt Nam đã không thể vô địch giải giao hữu ở Trung Quốc.

U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch với điều kiện thắng U22 Uzbekistan cách biệt, còn U22 Trung Quốc thắng U22 Mexico tối thiểu. Điều kiện đầu tiên không hề dễ dàng khi U22 Uzbekistan vốn được đánh giá cao hơn U22 Việt Nam và dù mang tới giải đội hình chỉ có 15 cầu thủ thì họ trên tầm so với thầy trò Hoàng Anh Tuấn, đặc biệt là về thể hình, kỹ chiến thuật...

Trong thế cần phải thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu các học trò chủ động hơn trong khâu tấn công, và cũng vì thế mà hàng thủ U22 Việt Nam không còn giữ được sự chắc chắn như đã có. Trước khi hiệp 1 khép lại, lưới của U22 Việt Nam có 2 lần rung lên sau những pha dứt điểm của U22 Uzbekistan. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Phút 70 của hiệp 2, U22 Việt Nam gỡ lại 1 bàn, nhưng tới phút 76, sai lầm của hàng thủ khiến đội bóng áo trắng nhận bàn thua thứ 3. 3-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và với kết của này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã lỡ hẹn với chức vô địch. Thậm chí, họ còn có nguy cơ xếp bét bảng nếu như U22 Trung Quốc hòa U22 Mexico ở trận đấu diễn ra vào lúc 18h35.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem