Thực hư clip "giáo viên phải rửa sạch, đem phơi la liệt đầy đường hàng nghìn cuốn sách vở sau lũ"

Lê Bình Thứ bảy, ngày 21/09/2024 06:50 AM (GMT+7)
Trường Tiểu học và THCS Đào Thịnh (Yên Bái) khẳng định thông tin về việc thầy cô giáo phơi sách vở ngoài cổng sau lũ là sai sự thật.
Bình luận 0

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung "Trước cổng Trường TH&THCS Đào Thịnh (Yên Bái): Kín 2 bên đường là sách vở của các em học sinh phải mang phơi cho khô sau khi nước lũ rút.

Các thầy cô giáo phải rửa sạch từng quyển sách trước khi mang đi phơi. Tuy nhiên, việc sử dụng lại thực sự là rất khó khăn, nhưng mọi người không ngừng hy vọng...".

Kèm theo nội dung này là những clip quay trước cổng trường với hàng trăm cuốn sách vở la liệt 2 bên đường. Người quay video cho biết, hiện nay sách hỏng hết nên mong các mạnh thường quân ủng hộ sách, vở và tiền để mua sách cho các em tiếp tục học tập.

img
img
img

Hình ảnh "giáo viên Yên Bái phải rửa sạch, phơi sách la liệt ở cổng trường sau lũ" là sai sự thật. Ảnh: CMH

Hình ảnh trên nhận được nhiều ý kiến xót xa trước cảnh lũ lụt gây thiệt hại nặng nề vừa qua.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Đào Thịnh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, khẳng định thông tin thầy cô giáo của trường rửa từng quyển sách và mang phơi ngoài cổng trường là sai sự thật.

Cụ thể, ông Dũng cho biết: "Hình ảnh sách vở phơi ngoài cổng trường xuất phát từ việc một hộ dân tại xã Đào Thịnh làm nghề thu mua giấy vụn từ nhiều nơi về, để ở kho của gia đình và đã bị ngập.

Sau khi nước rút, gia đình đã mang phơi ở gần cổng Trường Tiểu học và THCS Đào Thịnh từ ngày 15/9. Thời điểm này, học sinh của trường chưa tập trung học trở lại".

Ông Dũng chia sẻ thêm, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại cho khu vực xã Đào Thịnh, làm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, nhà cửa, hoa màu và đời sống người dân. Tuy nhiên, trường TH và THCS Đào Thịnh nằm ở vị trí cao nên không bị ngập nước và không thiệt hại về cơ sở vật chất.

"Trường ở khu vực cao nên người dân mang giấy vụn lên gần cổng trường để phơi. Sau đó có người đi qua đã chụp ảnh lại và đưa thông tin chưa chính xác lên mạng gây hiểu nhầm. Ngày 16/9, khi học sinh đi học trở lại, hộ dân này lại phơi xuống phía dưới, cách cổng trường khoảng 50m", ông Dũng khẳng định.

"Mặc dù không ảnh hưởng nhiều nhưng nhà trường thống kê có 198 học sinh nhà bị ngập nước hoặc sạt lở. Trường đã có các biện pháp hỗ trợ như huy động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ sách giáo khoa, gần 4.000 quyển vở cấp THCS, 2.000 quyển vở cấp tiểu học, ba lô, bút, thước kẻ... Hiện tại, 100% học sinh của trường đã có đủ sách vở và đồ dùng học tập.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã nhận được gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, rau xanh… ủng hộ cho bếp ăn học sinh. Trường đã thành lập các tổ tư vấn tâm lý học đường thực hiện động viên, khích lệ học sinh sau thời gian nghỉ chống bão", ông Dũng thông tin.

Hiện tại, nhà trường đã liên hệ và yêu cầu các trang thông tin gỡ bỏ hình ảnh, bài viết vì thông tin không đúng sự thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem