Thực hư thông tin bầu Đức “giải cứu” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 05/05/2016 20:00 PM (GMT+7)
Cách đây ít ngày, nhà báo Minh Hải bất ngờ chia sẻ, bầu Đức đang tính mang bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về nước vì không muốn “gà nòi” của mình đánh bóng ghế dự bị nơi xứ người. Tuy vậy, trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh đã bác bỏ thông tin này.
Bình luận 0

Thời gian qua, nhiều thời điểm báo chí ầm ĩ đưa tin Tập đoàn HAGL lâm vào cảnh khó khăn về tài chính và buộc ông chủ Đoàn Nguyên Đức phải thế chấp học viện đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – JMG cùng nhiều tài sản khác cho ngân hàng. Điều này khiến nhiều người hâm mộ bóng đá lo lắng cho tương lai của những Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường tại nước ngoài, khi có nhiều nguồn tin cho rằng họ vẫn đang nhận thêm trợ cấp đến từ HAGL.

img

Không có chuyện bầu Đức đưa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về nước thi đấu ngay sau khi mùa giải 2016 khép lại.

Và trong chia sẻ mới đây với người hâm mộ, nhà báo Minh Hải, một trong những cây viết nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam đã tiết lộ một thông tin đầy bất ngờ liên quan đến bộ 3 tài năng kể trên. Theo đó, anh cho biết bầu Đức đang muốn đưa bộ ba Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh về nước ngay sau khi kết thúc mùa giải 2016. Lý do là vì nhà tài phiệt phố Núi không muốn “gà nòi” của mình tiếp tục đánh bóng ghế dự bị nơi xứ người.

Nói bất ngờ là bởi chỉ cách đây không lâu, Ban lãnh đạo CLB Mito Hollyhock còn cử một phái đoàn cấp cao đến HAGL để đàm phán gia hạn hợp đồng với Công Phượng thêm ít nhất 1 năm nữa. Ngoài cầu thủ xứ Nghệ, Tuấn Anh cũng chỉ có hợp đồng cho mượn 1 năm. Tuy nhiên, Xuân Trường trước đó đã được đánh giá sẽ có nhiều đóng góp cho Incheon United và đã được ký kết 1 hợp đồng có giá trị 2 năm. Cũng Theo Vlog Minh Hải, ông Đức chưa chấp nhận lời đề nghị của Mito Hollyhock và đang muốn đàm phán chấm dứt sớm hợp đồng của Xuân Trường. Nếu điều này là sự thật, CĐV bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ngay trên đất Việt vào năm sau.

Trước những thông tin kể trên, mới đây trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL đã phải lên tiếng bác bỏ. Ông Tấn Anh cho biết không nghe bất kỳ thông điệp nào từ lãnh đạo như thông tin đồn thổi từ nhà báo Minh Hải. Về việc Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường chưa được ra sân trong màu áo đội bóng mới, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết là có nhiều nguyên nhân khác nhau. “Trình độ của bóng đá Việt Nam so với Nhật Bản và Hàn Quốc là khác nhau nên để chơi được thì cần phải có thời gian” - ông Tấn Anh nói.

Cũng theo vị trưởng đoàn HAGL thì BHL của các CLB này chắc chắn phải cân nhắc và muốn các cầu thủ của chúng ta chuẩn bị tốt hơn. Hơn nữa, cầu thủ của chúng ta còn trẻ. Riêng với Công Phượng thì bị chấn thương trước đó nên chưa có phong độ tốt nhất.

Ông Tấn Anh cũng tiết lộ, hiện HAGL có mối quan hệ rất tốt đẹp với đội bóng chủ quản của Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường. Theo kế hoạch vào ngày 18 và 19.5 tới, một đoàn của CLB Mito Hollyhock gồm 5 thành viên trong đó có Chủ tịch CLB, GĐKT… sẽ sang thăm và làm việc với Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem