Thuốc diệt cỏ
-
Nhiều người biết tác hại của thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hóa học và muốn dùng thuốc BVTV sinh học. Tuy vậy, để thuốc BVTV sinh học được sử dụng rộng rãi vẫn còn nhiều thách thức, trong đó rào cản trước hết là về nhận thức.
-
Thái Nguyên: Nông dân khốn khổ vì tin lời đại lý vật tư nông nghiệp phun thuốc diệt cỏ lên nương chè
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vừa xảy ra hai vụ việc liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đó là cửa hàng, đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp bán giống lúa chưa được khảo nghiệm tại địa phương và việc đại lý “khuyên” nông dân phun thuốc diệt cỏ trên nương chè. -
Theo Bộ NNPTNT, trong các nước ASEAN, Việt Nam là nước đứng đầu về số lượng, chủng loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học (BVTVSH). Bộ NNPTNT đặt mục tiêu tới năm 2021 tăng sử dụng thuốc BVTVSH lên 30% và giảm tương ứng 30% với thuốc hóa học.
-
Nghe theo khuyến cáo của người bán và để tiết kiệm sức lao động, nhiều hộ ở xã Tân Linh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) sử dụng thuốc diệt cỏ phun trên nương chè. Hậu quả, làm hàng chục héc ta chè bị xoăn búp không cho thu hoạch, cây không phát triển được, thậm chí nhiều diện tích chè bị chết khô.
-
Sau khi ân ái, Lộc nghi vợ ngoại tình nên đã lấy thuốc diệt cỏ ép uống.
-
Xảy ra mâu thuẫn với vợ, người đàn ông lấy thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng của vợ khiến cháu bé 8 tuổi tử vong.
-
Vì muốn vợ trở về nhà, A Sap đã trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế cho con riêng của vợ uống. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu bé 8 tuổi đã tử vong sau đó.
-
Ngày 6/6, Công an tỉnh Tây Ninh đang giữ Trần Văn Đến (35 tuổi, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”.
-
Một trong những lý do để thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần (Hà Giang) nuôi được cá chép trong ruộng bậc thang rất cao là ở đây người dân không sử dụng thuốc trừ cỏ trong sản xuất nông nghiệp...Việc nuôi cá chép trong ruộng lúa bậc thang mang lại lợi ích "kép".
-
Ngay sau khi có thông tin phiên tòa thứ hai tại Mỹ phán quyết hoạt chất Glyphosate liên quan đến ung thư, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) đã yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời chưa thực hiện ký kết các hợp đồng nhập khẩu, sản xuất với đối tác nước ngoài cho đến khi có quyết định quản lý hoạt chất trên tại Việt Nam.