Thương phẩm

  • Ông Nguyễn Văn Tân là người đầu tiên đưa ếch Thái Lan về nuôi ở xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, Nam Định. Từ mô hình của ông, nhiều gia đình trong xã đã làm theo và đang làm giàu bền vững.
  • Xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) vừa thành lập tổ hợp chăn nuôi lợn thương phẩm liên kết với Công ty Mitraco.
  • Theo các hộ nuôi tôm ở huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành (Đồng Nai), giá bán tôm sú tại hồ trong những ngày Tết Giáp Ngọ từ 370 - 420 ngàn đồng/kg (tăng 70-80 ngàn đồng/kg so với trước đó).
  • Với diện tích gieo trồng khoảng 6.000ha, tổng sản lượng cung ứng ra thị trường hàng năm lên đến hơn 150 ngàn tấn, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) được xem như là “thủ phủ” hành tím của khu vực ĐBSCL.
  • Các ngư dân khu vực xã An Thạch (huyện Tuy An) cho biết, khoảng nửa tháng qua, cá chình con xuất hiện dày đặc trên sông Cái, nhất là tại khu vực đập Tam Giang.
  • Năm 1981, ông Thành phục viên rồi lấy vợ. Để nuôi gia đình, ông đấu thầu hơn 1ha đất ngoài bãi sông Kinh Thầy để cấy lúa, trồng ngô, khoai… Nhưng do thiên tai, cái đói, nghèo cứ bám lấy gia đình ông.
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2013, cả nước đã tiết kiệm điện ước đạt 2.625 triệu kWh, tương đương 2,3% điện thương phẩm, góp phần giảm tiêu hao điện năng trên một đơn vị GDP (hệ số đàn hồi Điện/GDP năm 2013 là 1,69).
  • Thông tin trên được Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết.
  • Những năm gần đây, từ việc nuôi ốc nhồi giống và ốc nhồi thương phẩm, thu nhập của nhiều nông dân xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội được nâng cao rõ rệt.
  • Trong 3 năm tới (2014-2016), tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện dự án vận chuyển cá biển nuôi tại tỉnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nhằm tiêu thụ sản phẩm cá nuôi lồng bè trên biển của ngư dân.