Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đảm nhiệm trọng trách mới

PVCT Thứ bảy, ngày 31/12/2022 14:54 PM (GMT+7)
Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII.
Bình luận 0

Ngày 31/12,  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất.

Hội nghị đã bầu 22 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII. Ban Chấp hành khóa VII thống nhất cao bầu Thượng tướng Bế Xuân Trường giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng giữ chức Phó chủ tịch Hội.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đảm nhiệm trọng trách mới - Ảnh 1.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh Báo QĐND

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm 13 nhân sự; Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Phó ban Kiểm tra Trung ương Hội được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Trước đó Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VII, gồm 94 nhân sự tiêu biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên.

Cũng trong sáng 31/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tân Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường sinh năm 1957, quê xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Chủ tịch khóa trước là Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).

Thượng tướng Bế Xuân Trường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. Trong quá trình công tác, Tướng Bế Xuân Trường từng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1; Tư lệnh Quân khu 1;  Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông được thăng quân hàm Thượng tướng năm 2015. Tại Đại hội XIII, Thượng tướng Bế Xuân Trường không tái cử Trung ương, ông nhận quyết định nghỉ hưu cuối năm 2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem