Thụy Điển hủy lệnh truy nã người sáng lập WikiLeaks

Chủ nhật, ngày 22/08/2010 14:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Văn phòng công tố viên quốc gia Thụy Điển hôm 21-8 đã tuyên bố rút lại lệnh truy nã ông Julian Assange, phát ngôn viên kiêm người sáng lập trang mạng Wikileaks, vì cáo buộc cưỡng dâm.
Bình luận 0

Bà Eva Finne, công tố viên cấp cao của Thụy Điển, khẳng định, không có chứng cớ nào cho thấy, ông Julian Assange liên quan tới hành vi cưỡng dâm.

img
 

Trước đó, tối hôm 20-8, phát ngôn viên văn phòng công tố quốc gia tại Stockholm Karin Rosander thông báo, ông Assange, 39 tuổi, quốc tịch Australia bị truy nã với hai tội danh là cưỡng hiếp và quấy rối.

Phản ứng trước vụ việc này, ông Assange khẳng định, những cáo buộc nêu trên là “không có cơ sở”, và ông chỉ là nạn nhân của âm mưu nhằm hạ bệ uy tín của cá nhân ông và trang web WikiLeaks.

WikiLeaks từng gây chấn động cả thế giới bằng việc công bố hơn 92.000 trang tài liệu mật về cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan trong thời gian từ năm 2004 – 2009.

Tuần trước, Julian Assange tuyên bố sẽ công bố thêm 7.000 trang tài liệu mật trong thời gian ngắn tới, bất chấp sự chỉ trích kịch liệt của giới chức Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem