Thủy quân Lục chiến Mỹ phát triển vũ khí tối thượng - chó robot Spot

Phương Đăng (National Interest) Thứ ba, ngày 21/06/2016 11:15 AM (GMT+7)
Theo National Interest, Thủy quân Lục chiến Mỹ đang tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí tối thượng - chó robot 4 chân, được phát triển để tung ra chiến trường, hỗ trợ tác chiến trong các tình huống nhiều rủi ro, nguy hiểm.
Bình luận 0

Video giới thiệu chó robot Spot được phát triển bởi công ty Boston Dynamics

Cụ thể, mẫu chó robot mới này được gọi là Spot, được phát triển bởi công ty chuyên sản xuất robot Boston Dynamics của gã khổng lồ Google.

"Spot nặng khoảng 70 kg, hoạt động nhờ năng lượng điện và chạy bằng 4 chân được vận hành bằng thủy lực. Chó Spot đượcđiều khiển bằng vô tuyến điện và người điều khiển có thể đứng cách nó 500 m", theo PC World.

img

Chó robot Spot được phát triển để triển khai tới chiến trường, hỗ trợ Thủy quân Lục chiến Mỹ tác chiến trong các tình huống rủi ro, nguy hiểm cao.

Việc thử nghiệm diễn ra tại căn cứ của Thủy quân Lục chiến Mỹ Quantico ở Virginia. Hoạt động của chó robot Spot được đánh giá thông qua một loạt các tình huống chiến thuật như các vùng đồi, rừng núi và cả khu vực đô thị.

Spot được trang bị bộ cảm biến hình ảnh laser được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa ở phía trước các đơn vị tuần tra. Nhờ vậy, Spot có khả năng được triển khai tới các khu vực có mức độ nguy hiểm, rủi ro cao để phát hiện kẻ địch, vô hiệu hóa các loại thiết bị nổ cũng như những mối đe dọa khác. Việc này nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro về người cho lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem