Thủy sản
-
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52, ngày 22/4 Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 ngày 10/4 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.
-
Ngay trong năm 2024, Minh Phú đã đặt ra kế hoạch sản xuất và xuất khẩu được 56.000 tấn tôm thành phầm với doanh thu dự kiến trên 15.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 1,021 tỷ đồng. Điều này khá bất ngờ, khi lợi nhuận sau thuế của Thủy sản Minh Phú âm 105 tỷ đồng.
-
Đó là khuyến cáo của ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) tại hội nghị "Triển khai các điểm mới theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP và Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT do Bộ NNPTNT tổ chức ngày 11/4.
-
Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện trong lĩnh vực thủy sản là 1 tỷ đồng. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
-
Ngày 1/4, tại Hội nghị Phát triển bền vững nuôi biển - Nhìn từ Quảng Ninh, các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia trong nước và quốc tế đã đưa ra nhiều giải pháp để Việt Nam trở quốc gia mạnh về biển và giàu từ biển.
-
Tại Hội nghị Phát triển bền vững nuôi biển – Nhìn từ Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, tỉnh luôn sẵn sàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nuôi biển.
-
"Nuôi biển là nuôi dưỡng đại dương, nuôi chính con người hôm nay và thế hệ mai sau, từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cấu trúc lại ngành hàng và ngư dân, HTX, doanh nghiệp", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ.
-
Tiềm năng, lợi thế cho việc phát triển nuôi biển của nước ta là có. Nhưng muốn bay xa, muốn tạo nên một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn cần phải được tháo gỡ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết.
-
Quý 1/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 13,53 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ 2023, trong đó, xuất siêu 3,36 tỷ USD, tăng 96,5%. Theo đó, xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, trái cây, cà phê... đều có những con tăng trưởng ấn tượng.
-
Theo Giám đốc HTX Thủy sản Thạnh Lợi Nguyễn Văn Quyết, HTX được thành lập năm 2004, ban đầu có 230 hộ thành viên. Đến nay, HTX Thạnh Lợi (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) phát triển lên 675 hộ thành viên. Tổng diện tích nuôi nghêu là 400ha (thực nuôi hơn 200ha) tại 3 lô nuôi, sản lượng 1.000 tấn, doanh thu năm 2023 là 19 tỷ đồng.