• Dù không bị thua trên sân khách như các mặt hàng nông sản khác, nhưng ngành chăn nuôi đang có dấu hiệu thua ngay trên sân nhà bởi các sản phẩm thực phẩm ngoại nhập... Các giải pháp đã được đưa ra bàn thảo tại hội nghị về tái cơ cấu chăn nuôi diễn ra hôm 9.7.
  • "Khi nuôi bò sữa, phải tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ dinh dưỡng và thời gian cho bò ăn hàng ngày. Ngoài thức ăn tươi bò cần được bổ xung thức ăn tinh và cỏ ủ chua", chị Hoàng Thị Bằng – Thôn Mít Mái xã Yên Bài chia sẻ.
  • Độc giả Mai Văn Thịnh (xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) hỏi: Địa phương tôi thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn được Chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất, đến nay đời sống người dân trên địa bàn đã khá lên, bộ mặt làng xã đã có nhiều thay đổi. Vậy xin hỏi, căn cứ vào đâu để xác định địa phương tôi đã hoàn thành chương trình này.
  • Hiện nay, nhiều nhà nông ở TP.Cần Thơ và một số địa phương lân cận nghi vấn thuốc trừ rầy nâu TT Led 70WG của Công ty TNHH Thương mại Tân Thành (trụ sở tại huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) chứa dạng thành phẩm khác với những gì ghi trên bao bì. 
  •  “Đối với người nông dân (ND), nói phải đi đôi với làm. Muốn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, bản thân phải đi trước làm đầu tàu mới tạo được niềm tin với bà con ND" – ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tịch Hội ND xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ.
  • Trong khi các mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, thủy sản… đều có lượng xuất khẩu giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm nay thì xuất khẩu hạt điều vẫn tăng trưởng tốt. 
  • Một số doanh nghiệp nuôi, chế biến xuất khẩu cá tra cho rằng, họ phải chịu nhiều khoản phụ phí và các loại giấy phép con trong nuôi và chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra.
  • Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, hiện trên cây cà phê của một số địa phương trong tỉnh đang bị sâu đục thân (chủ yếu là sâu đục thân mình trắng) xâm hại nghiêm trọng, chủ yếu là tại TP.Đà Lạt. 
  • Với gần 3 tỷ đồng vốn, Quỹ Hỗ trợ nông dân (ND) TP.Sơn La đã giúp hàng trăm ND ở TP.Sơn La có thêm điều kiện bứt phá về thu nhập, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ngày một tốt hơn.
  • Thời gian qua, có nhiều chính sách ưu đãi vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nhưng nông dân than phiền họ không thể chạm đến được. Đa số nông dân vẫn phải vay lãi suất cao từ các ngân hàng thương mại…