Bóng chuyền nữ Việt Nam: Sẵn sàng cho sân chơi lớn

Thứ ba, ngày 18/07/2023 16:10 PM (GMT+7)
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc đoạt chức vô địch AVC Challenge Cup 2023 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6-2023, qua đó giành tấm vé tham dự giải Cúp bóng chuyền Challenger thế giới (FIVB Challenger Cup) 2023.
Bình luận 0

Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Ngay lúc này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho sân chơi lớn của môn bóng chuyền thế giới.

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Sẵn sàng cho sân chơi lớn - Ảnh 1.

Trận thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo vàng) tại Giải bóng chuyền Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

Thành tích đáng tự hào

Sau chức vô địch Giải bóng chuyền Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 và tấm Huy chương bạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) vào tháng 5-2023, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tham gia tranh tài tại AVC Challenge Cup 2023 (tháng 6-2023). Tại giải đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ cao khi giành chiến thắng 5 trận liên tiếp trước Mông Cổ, Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc), Iran và Ấn Độ, đều với tỷ số 3-0. Đặc biệt là chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Indonesia tại chung kết, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành danh hiệu lớn đầu tiên tại đấu trường châu lục.

Với việc sở hữu đội hình chất lượng nên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá cao, và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AVC Challenge Cup 2023. Nhận xét về các vận động viên, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu dàn vận động viên chất lượng tốt. Tuy nhiên phải thừa nhận, nếu chúng ta đầu tư cho lứa tuyển thủ này tốt hơn thì sẽ hái "trái ngọt" sớm hơn. Hiện nay, một số cầu thủ của đội tuyển không còn trẻ nữa, như: Thanh Thúy 26 tuổi, Lâm Oanh và Nguyệt Anh cùng 25 tuổi...

Trong bóng chuyền, tuổi 25 là cầu thủ nữ đã hết ràng buộc với câu lạc bộ và được phép xây dựng gia đình. Tuy vậy, theo huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, những thành tích ấn tượng trên sẽ tạo đà hưng phấn, mở ra tương lai cho thế hệ trẻ, tạo lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia. Trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tham mưu với cấp có thẩm quyền ghép thêm những cầu thủ lứa tuổi dưới 23 vào thi đấu trong thành phần đội tuyển.

Tạo điều kiện tối đa

Giải FIVB Challenger Cup 2023 - giải đấu cấp thế giới được tổ chức tại Pháp từ ngày 27 đến 30-7. Đội vô địch giải đấu sẽ lên chơi tại Volleyball Nations League 2024. Đây là giải đấu được đánh giá rất khó đối với Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, bởi các đối thủ như chủ nhà Pháp, Colombia, Kenya hay Mexico đều có nền tảng thể hình, tư duy chiến thuật, kỹ thuật vượt trội.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, ngay sau khi vô địch AVC Challenge Cup 2023, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã triệu tập 14 cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa tham dự giải đấu trên đất Indonesia tập trung tập luyện tại Quảng Ninh. Ngoài đội hình chính, sẽ có một đội hình B gồm 14 cầu thủ lứa tuổi dưới 23 được triệu tập nhằm giúp các cầu thủ trẻ có điều kiện học hỏi, cọ xát.

Đây là một phương án hợp lý, bởi từ nay đến cuối năm 2023, bên cạnh FIVB Challenger Cup 2023, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quốc tế như SEA V.League (tháng 8), VTV Cup (tháng 9), Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 (tháng 9), ASIAD (tháng 9) và Giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ thế giới 2023 (tháng 12). Lịch thi đấu dày đặc khiến huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải có tính toán để vừa bảo đảm đạt thành tích tốt, vừa tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết, FIVB Challenger Cup 2023 diễn ra tại Pháp với sự góp mặt của 8 đội, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Với việc đội nào thua sẽ bị loại trực tiếp, vì thế, nếu để thất bại ngay trận đầu tiên thì đội đó sẽ chỉ được thi đấu một trận tại giải. Với những đội tuyển phải di chuyển xa như Việt Nam là rất thiệt thòi. Vì vậy, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đang nỗ lực làm việc cùng Liên đoàn Bóng chuyền thế giới để đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội ở lại đến hết giải đấu, có cơ hội giao hữu với các đội bóng khác, giúp các vận động viên thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ. Hiện Liên đoàn đã tính toán cho đội tuyển tham gia một phần bằng kinh phí của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, một phần bằng kinh phí của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới. Liên đoàn cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan tích cực làm thủ tục visa, hộ chiếu cho các vận động viên theo đúng lộ trình kế hoạch thi đấu giải FIVB Challenger Cup 2023.

"Hy vọng thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa qua sẽ giúp bóng chuyền nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội và có thêm các nhà tài trợ để chúng tôi có thêm kinh phí lo cho đội tuyển nhằm nâng cao trình độ, vươn ra những sân chơi lớn", ông Lê Trí Trường chia sẻ.

Ngân Hà (Theo Hà Nội Mới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem