Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn mở rộng hoạt động kinh doanh

PV Thứ bảy, ngày 03/04/2021 15:10 PM (GMT+7)
Không chỉ thăng hoa trên sân cỏ, Nguyễn Văn Toàn còn cho thấy cái duyên với nghiệp kinh doanh. Sáng ngày 3/4, tiền đạo người Hải Dương này đã khai trương quán cafe ở Hải Phòng.
Bình luận 0

Vòng 7 V.League 2021, HAGL có chuyến làm khách tới Hải Phòng FC. Bằng chiến thuật hợp lý và sự tỏa sáng của các ngôi sao, đội khách đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 để tiếp tục dẫn đầu BXH V.League 2021. Trận này, những người ghi bàn cho HAGL là Nguyễn Văn Toàn và Brandao. Như vậy, Nguyễn Văn Toàn đã có 4 bàn thắng tại V.League 2021, tạm thời leo lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" nội.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn mở rộng hoạt động kinh doanh - Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn khai trương quán cafe ở Hải Phòng.

Không chỉ thăng hoa trên sân cỏ, Nguyễn Văn Toàn còn cho thấy cái duyên với nghiệp kinh doanh. Theo đó, sáng 3/4, tức là chỉ hơn 10 tiếng sau khi kết thúc trận đấu với Hải Phòng và HAGL trên sân Lạch Tray, tiền đạo 24 tuổi này đã tổ chức khai trương quán cafe của anh tại quận Ngô Quyền.

HLV Kiatisak và toàn bộ đồng đội tại HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… sẽ là khách mời đặc biệt trong buổi lễ khai trương quán café, đồng thời họ cũng sẽ có những chia sẻ, giao lưu với NHM.

Thực tế, quán của Văn Toàn bắt đầu hoạt động từ hồi cuối tháng 1 vừa qua. Ban đầu, anh dự định sẽ khai trương vào ngày 13/3 nhưng do lịch thi đấu V.League thay đổi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, buổi lễ phải lùi lại tới tháng 4.

Ngoài kinh doanh quán cafe, Văn Toàn còn là cổ đông của chuỗi cafe ông Bầu trải dài khắp cả nước. Thêm vào đó, anh cũng dấn thân vào lĩnh vực may mặc khi cho ra mắt thương hiệu thời trang VATO9 hồi tháng 9/2020. Sau thời gian đầu bán online, tiền đạo HAGL chuẩn bị mở một cửa hàng ở Hà Nội… Chưa hết, Văn Toàn còn đại diện cho nhiều nhãn hàng, trò chơi điện tử…

Dù liên tục mở rộng kinh doanh, ưu tiên chính của Văn Toàn vẫn là tập trung cho sự nghiệp thi đấu. Mùa trước, tiền đạo 24 tuổi này từng bật khóc khi chứng kiến HAGL thua liên tiếp ở giai đoạn 2 V.League 2020. Mùa này, khi đội bóng phố Núi đã có HLV Kiatisak trên băng ghế huấn luyện cùng nhiều sự bổ sung chất lượng, anh không ngại ngần đặt mục tiêu lần đầu giành chức vô địch giải đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem