Tiền gửi tiết kiệm
-
Theo TS. Nguyễn Đức Thành, động thái mua vào ngoại tệ của NHNN là cần thiết, nếu không tiền Việt sẽ lên giá, gây bất lợi cho người xuất khẩu. Vị chuyên gia này cũng khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối tương xứng với qui mô nền kinh tế.
-
Lãi suất tiết kiệm liên tục giảm khi ngân hàng tăng huy động vốn cũng như để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Dẫu vậy, mặt bằng lãi suất sẽ khó giảm sâu hơn, khi mà chi phí đầu vào vẫn ở mức cao.
-
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường, kỳ hạn dưới 12 tháng hiện nay cao nhất là 7,99%/năm tại PVcomBank, trong khi mặt bằng chung chỉ khoảng 6-7,3%/năm.
-
Hầu hết ngân hàng đều đã giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tháng 8. Tại một số nhà băng, mức giảm lên tới gần 1 điểm % trong tháng vừa qua.
-
Masan dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa cuối năm để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con VinCommerce, góp thêm vào vốn điều lệ của The Sherpa.
-
Với những tính toán thông minh, số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ trở thành khoản đầu tư an toàn và hiệu quả nhất.
-
Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, nhà đầu tư nên dành 1 tỷ mua vàng, 1 tỷ còn lại gửi tiết kiệm hoặc mua nhà đất. Còn TS Đinh Thế Hiển cho rằng nên gửi ngân hàng và quan sát, tìm cơ hội.
-
Xu hướng chuyển tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng sang đầu tư trái phiếu DN và cổ phiếu gia tăng. Số lượng nhà đầu tư cá nhân đổ tiền vào trái phiếu DN và cổ phiếu ngày càng lớn, gây ra những lo ngại.
-
Ngay từ đầu tháng 6, một loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động với mức giảm lên tới 0,5 điểm % so với tháng trước. Dù vậy, mức lãi suất huy động cao nhất tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân vẫn duy trì trên 9%/năm, còn tại 4 “ông lớn” ngân hàng thương mại Nhà nước là 6,6%/năm.
-
Trong quý I/2020, tổng lượng tiền gửi thanh toán của cá nhân đã giảm hơn 23.000 tỷ đồng so với quý IV/2019, bất chấp số lượng tài khoản mở mới vẫn tăng lên.