Tiến Linh trở thành “nạn nhân” của truyền thông Trung Quốc

PT Thứ hai, ngày 05/07/2021 16:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Trung Quốc đang khiến dư luận dậy sóng khi trích dẫn sai và bóp méo phát biểu của Tiến Linh. Điều này làm ảnh hưởng tới hình ảnh ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Tại bảng B vòng loại 3 World Cup 2022 sẽ chứng kiến màn đối đầu thú vị giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc. Trong lịch sử, Những ngôi sao vàng (cấp đội ĐTQG) chưa một lần giành chiến thắng trước đội bóng phía Bắc. 2 màn đối đầu sắp tới sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Quang Hải và các đồng đội làm nên lịch sử.

Tiến Linh trở thành “nạn nhân” của truyền thông Trung Quốc - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc bóp méo lời phát biểu của Tiến Linh.

Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt ở các cấp đội tuyển. Trong khi đó bóng đá Trung Quốc đi xuống trông thấy. Từ cái ngày đội U23 Việt Nam tỏa sáng rực rỡ ở Thường Châu ở giải U23 châu Á, có vẻ như những người Trung Quốc đã nhận ra vấn đề.

Có vẻ như quá ganh tỵ với sự phát triển của bóng đá Việt Nam mà truyền thông Trung Quốc trong những ngày qua đã có những động thái tiêu cực, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Những ngôi sao vàng trong mắt bạn bè quốc tế. Gần nhất trang tin Sohu khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng khi trích dẫn sai và bóp méo phát biểu của Tiến Linh về bảng B.

Trả lời truyền thông trong nước, Tiến Linh thẳng thắn thừa nhận Việt Nam là đội bị đánh giá yếu nhất bảng B, bất cứ đội bóng nào cũng coi chúng ta là miếng mồi ngon để kiếm điểm. Tuy nhiên cây bút của Sohu lại "xuyên tạc" lời nói của Tiến Linh, nói rằng tiền đạo này đánh giá Trung Quốc là đội yếu nhất bảng B và cũng là đối thủ mà ĐT Việt Nam dễ đánh bại nhất.

Phát biểu của Tiến Linh bị bóp méo hoàn toàn, có thể ảnh hưởng không nhỏ tới cầu thủ này lẫn ĐT Việt Nam. Không chỉ có dự luận Việt Nam mà dư luận Trung Quốc cũng bày tỏ sự phẫn nộ với thông tin mà Sohu đưa ra.

Trước đó trang tin này cũng khiến người hâm mộ khó chịu khi “móc máy” bình luận của một CĐV Việt Nam quá khích trên kênh Youtube của AFC. CĐV Việt Nam này bình luận "Việt Nam 10-0 Trung Quốc" và trang tin Sohu lại cố tình đẩy tranh cãi lên cao sự nghiêm trọng của vấn đề, khiến cho dư luận Trung Quốc trở nên kích động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem