• Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tiết lộ nhiều thông tin đáng quan tâm về số tiền thưởng của U23 Việt Nam, mà cho đến nay vẫn chưa đến với đội.
  • “Trong số những đơn vị hứa tặng thưởng đội tuyển U23 Việt Nam, có cá nhân, doanh nghiệp đã tặng, có người chưa. Trong khi đó, thuế thu dựa trên cơ sở là số tiền thực tế nhận được nên cơ quan thuế đang phải thẩm định từng trường hợp. Khi nào có hoặc tới kỳ họp sau chúng tôi sẽ trả lời”, ông Nguyễn Văn Phục (Tổng cục Thuế) nói.
  • Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành trừ thuế với tiền thưởng của U23 Việt Nam theo đúng quy định về đóng thuế cá nhân (TNCN), bất chấp trước đó, bà Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Thuế TNCN, Tổng cục Thuế cho biết, khoản tiền thưởng dành cho thầy trò Park Hang-seo không nằm trong danh mục phải đóng thuế TNCN.
  • Tính đến chiều nay, theo cập nhật của VFF, số tiền thưởng bằng tiền mặt của U23 Việt Nam đã lên tới 42 tỷ 378 triệu 300 nghìn đồng. Dự kiến trong thời gian tới, con số này sẽ còn tiếp tục tăng...
  • Sau những lời tung hô có cánh, giờ là lúc các tuyển thủ U23 Việt Nam chờ nhận được điều thiết thực: tiền thưởng, khi những ngày Tết nguyên đán đang đến rất gần.
  • “Ngày 28.1 vừa qua khi Thủ tướng đón đội tuyển U23 Việt Nam, một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đưa nhiều mức tài trợ, tiền thưởng, vật chất động viên. Đây là nguồn động viên rất lớn với các cầu thủ trẻ. Tính sơ bộ lúc đó,  sau khi được tổng hợp lại theo báo cáo của Bộ VHTTDL số tiền thưởng khoảng 26 tỉ đồng, cộng phần thưởng vật chất là khoảng 14 tỉ. Tổng cộng khoảng hơn 40 tỉ đồng. Đây là những phần thưởng đã nói là phải làm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.
  • Không quên trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, ông XĐ - chủ nhân của giải Jackpot hơn 75 tỷ đồng đã trích tặng 500 triệu đồng từ số tiền trúng thưởng để gửi tới các chương trình từ thiện. Trong đó, 100 triệu đồng được giành tặng đội tuyển U23 Việt Nam.