Tiền vệ Đức Thiện vung tay sắm môtô khủng

Thứ ba, ngày 11/03/2014 09:20 AM (GMT+7)
Không chỉ là cây guitar tài năng nhất đội, Đức Thiện cũng đam mê tốc độ và vừa sắm chiếc môtô phân khối lớn hoành tráng.
Bình luận 0
Kết thúc cuộc tranh cãi với đội bóng cũ Bình Định, tiền vệ Nguyễn Đức Thiện trở lại thi đấu cho Đồng Nai từ vòng 5 V-League. Ngay lập tức cầu thủ sinh năm 1988 để lại dấu ấn với một bàn thắng, một pha kiến tạo cho trong 3 vòng vừa qua. Với cầu thủ sau hơn một năm mới trở lại thi đấu như Đức Thiện, đó quả là màn ra mắt không đến nỗi tồi.

Ở hậu trường đội bóng Đồng Nai, Đức Thiện còn được đồng đội xem là cây guitar trứ danh. Vốn đam mê chơi đàn từ bé, anh theo thầy dạ đàn học đánh guitar cũng được 3 năm qua. Bằng đam mê cũng như năng khiếu, khả năng chơi đàn của Thiện khá lên trông thấy.

Đức Thiện nghệ sĩ với đàn guitar. Ảnh: AT.
Đức Thiện nghệ sĩ với đàn guitar. Ảnh: AT.

Gần như điệu đàn slow, blue, bolero... đều được Đức Thiện chơi thuần thục. Chàng nghệ sĩ của CLB Đồng Nai cho biết mình thích nhất là chơi nhạc Trịnh Công Sơn hay Ngô Thụy Miên mỗi lúc rảnh rỗi. Việc đánh đàn guitar như giải tỏa căng thẳng sau mỗi trận đấu và thỏa cả đam mê làm nghệ sĩ của chàng tiền vệ có cái chân trái cực khéo này.

Đức Thiện cho biết nếu không theo nghề cầu thủ, có lẽ anh cũng theo nghề đánh đàn ở các phòng trà tại Đồng Nai hay lên Sài Gòn. Bởi tài đánh đàn của Thiện đủ ổn để có thể cầm đàn đánh dạo cho bất cứ người bạn nào trong đội ca hát. Nhờ vững nhạc lý, giỏi cả lý thuyết lẫn đánh đàn nên Thiện không e ngại mỗi khi liên hoan, vui chơi trong CLB lẫn khi ở ngoài đời. Cầu thủ họ Nguyễn nói vui nếu có thêm giọng ca ngọt ngào, tình cảm chút nữa, anh có thể trở thành ca sĩ không biết chừng.

Đức Thiện và chiếc xe Kawasaki giá 24.500 USD. Ảnh: AT.
Đức Thiện và chiếc xe Kawasaki giá 24.500 USD. Ảnh: AT.

Không chỉ đam mê đánh đàn, tiền vệ U23 Việt Nam còn có tình yêu lớn với xe phân khối lớn. Vừa qua, Đức Thiện vừa bỏ ra 24.500 USD để mua môtô Kawasaki Z1000 phiên bản 2013 để thỏa nỗi đam mê. Mỗi khi rảnh rỗi, tiền vệ này lại vi vu trên chiếc môtô phân khối lớn mà mình mơ ước. Mỗi khi có cuộc đua MotoGP hàng đầu thế giới diễn ra, Thiện cũng say mê theo dõi những tay lái hàng đầu thế giới trổ tài.

Ở Đức Thiện, có sự sự đối lập giữa một nửa con người nghệ sĩ lẫn một tay đua mê tốc độ đến liều lĩnh. Nhưng chân sút này thừa nhận bóng đá vẫn chiếm nhiều đam mê, quan tâm với mình, sau đó mới đến chơi đàn hay lái xe phân khối lớn.
Ngôi sao (Theo Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem