Ca tử vong đầu tiên ở Serie A trong lúc giãn cách xã hội mùa Covid-19

Thứ ba, ngày 12/05/2020 14:10 PM (GMT+7)
Andrea Rinaldi, tiền vệ 19 tuổi thuộc biên chế Atalanta, vừa qua đời sau biến chứng động mạch não.
Bình luận 0

Tối 11/5, CLB Atalanta thông báo về sự ra đi của tiền vệ trẻ Andrea Rinaldi vì biến chứng động mạch não.

Cầu thủ 19 tuổi qua đời khi đang tự tập luyện ở nhà trong thời điểm cả xã hội Italia phải cách ly vì dịch Covid-19. Dù đã được gấp rút đưa vào bệnh viện tại thành phố Varese, nhưng các bác sĩ không thể cứu chữa kịp thời cho anh.

CLB Legnano - đội bóng thi đấu ở giải Serie D, nơi Rinaldi thi đấu theo dạng cho mượn - đã xác nhận thông tin này trên trang chủ, và vô cùng tiếc nuối khi "cậu bé vàng, gương mẫu cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời" gặp bệnh hiểm nghèo.

"AC Legano, thành phố này và toàn thể làng bóng đá, đã phải nhận tin dữ trong ngày vô cùng đáng buồn này. Andrea Rinaldi, chàng chiến binh của chúng ta, đã mãi mãi ra đi" - người phát ngôn của CLB Legano viết.

"Chứng bệnh động mạch đã cướp đi cuộc sống và sự nghiệp đầy hứa hẹn của cậu ấy. Đây là một bi kịch vô cùng bất ngờ và khủng khiếp, nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta".

Andrea Rinaldi là tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atalanta. Anh bắt đầu có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở mùa trước khi thi đấu cho CLB Imolese (Serie C) theo dạng mượn.

Mùa này, Rinaldi là trụ cột của Legnano, với 23 lần ra sân ở Serie D và đã đóng góp 1 bàn thắng.

(PV - theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem