Tiền vệ Việt kiều Hà Lan mơ trở thành đồng đội của Văn Hậu

PV (tổng hợp) Thứ tư, ngày 11/09/2019 06:13 AM (GMT+7)
Nguyễn Anh Hiệp, tiền vệ Việt kiều Hà Lan hiện đang khoác áo VV Goes, rất tin tưởng tương lai xán lạn dành cho đồng nghiệp cùng tuổi Đoàn Văn Hậu.
Bình luận 0

Nguyễn Anh Hiệp sinh năm 1999 tại Hà Lan. Anh là con trai trong một gia đình người Việt di cư sang xứ sở hoa Tuy-lip thập niên 1980. Cùng với Kelvin Bùi (U19 Vitesse Arnhem và U17 Hà Lan), Anh Hiệp là một trong số rất ít những cầu thủ trẻ gốc Việt đáng chú ý tại Hà Lan.

img

Năm 15 tuổi, chân sút này từng được gọi lên đội tuyển U15 Hà Lan, cùng thời với một loạt sao trẻ đáng chú ý của làng cầu thế giới sau này như Matthijs de Ligt hay Justin Kluivert. Sau cột mốc này, Hiệp đã được CLB ở giải Eredivisie Sparta Rotterdam kí hợp đồng 3 năm.

Gần đây, khi hay tin hậu vệ người Việt Nam Đoàn Văn Hậu chuyển đến Heerenveen theo diện cho mượn từ Hà Nội FC, cầu thủ đa năng 20 tuổi (vốn có thể chơi tiền vệ cánh hoặc trung tâm) đã dành cho GOAL một số chia sẻ về đồng nghiệp cũng như các mơ ước của bản thân.

Khi được hỏi về hợp đồng "bom tấn" của Heerenveen với cầu thủ trẻ người Việt trong ngày cuối của TTCN mùa Hè, Anh Hiệp cho biết anh không hề bất ngờ. Anh chia sẻ: "Tôi đã nghe nói về thương vụ này. Nó có thể hơi lạ ở Việt Nam nhưng lại khá phổ biến với bóng đá Hà Lan".

img

"Tôi nghĩ với những gì mà Văn Hậu đã thể hiện trong vai trò hậu vệ trái thời gian qua, cậu ấy sẽ tìm được các thành công tại đây. Cậu ta vẫn còn trẻ và sẽ còn nhiều thời gian để phát triển và trở thành nhân tố quan trọng", chân sút đang khoác áo VV Goes tin tưởng ở đồng nghiệp.

Trước khi chuyển đến VV Goes, Anh Hiệp từng có thời gian khoác áo Sparta Rotterdam. Trước đó nữa là những tháng ngày hạnh phúc khi được gọi lên đội tuyển U15 Hà Lan sánh vai cùng những tài năng xuất sắc nhất.

"Cảm giác thật thú vị khi được chơi bóng trong màu áo tuyển trẻ Hà Lan, và nhất là khi bạn được sát cánh cùng con trai của Patrick Kluivert. Sau kỉ niệm đó, tôi đã nhận lời mời chuyển đến Sparta Rotterdam - CLB đang chơi ở Eredivisie - và thi đấu ở đó trong 3 năm", Hiệp nói. 

img

Sau thời gian gắn bó cùng Sparta, Anh Hiệp nói lời chia tay CLB ở tuổi 18 để chuyển đến VV Goes ở giải hạng Ba Hà Lan, nơi anh có thể tìm được cơ hội thi đấu thường xuyên, qua đó cải thiện năng lực chinh chiến. Nói về mục tiêu hiện tại, chân sút cao 1m81 chia sẻ: "Tôi muốn trở thành cầu thủ quan trọng trong đội hình và giúp CLB thăng hạng vào cuối mùa".

Cũng như nhiều cầu thủ Việt kiều khác như Đặng Văn Lâm hay Martin Lò, Anh Hiệp có lẽ không có nhiều hi vọng phát triển sự nghiệp ở quốc gia sở tại. Vì lẽ đó, việc tìm kiếm cơ hội thử sức ở V.League hoặc màu áo các lứa ĐT Việt Nam là điều đã được anh chàng nghĩ đến. 

Anh tiết lộ mình từng được một "người quen" ở giải VĐQG số một Việt Nam liên hệ. "Thỉnh thoảng Danny van Bakel cũng liên hệ với tôi. Tôi nghĩ mình có thể khoác áo các lứa đội tuyển Việt Nam nếu có cơ hội. Nhưng để làm được việc này, bố mẹ tôi cần phải có hộ chiếu Việt Nam. Trước đó, họ đã cố gắng thử nhưng dường như mọi việc không đơn giản".

img

Theo Anh Hiệp, ngoài vấn đề quốc tịch, khó khăn không nhỏ dành cho anh nếu thi đấu ở Việt Nam nằm ở khía cạnh ngôn ngữ. Anh nói: "Tôi được nuôi dạy bởi bố mẹ ruột từ nhỏ nhưng chưa thể nói tiếng Việt một cách thành thạo. Nhưng điều này có thể được cải thiện theo thời gian".

"Hồi còn khoác áo trẻ Sparta, tôi vẫn thường cùng gia đình về Việt Nam trong các kì nghỉ ngắn. Tuy nhiên sau này, các chuyến đi khó khăn hơn vì tôi phải dành thời gian cho sân bóng với trung bình 4-5 buổi tập/ tuần", đồng đội một thời của những De Ligt hay Justin Kluivert khép lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem