Tiết lộ nguyên nhân sâu xa khiến ông Trump không muốn đeo khẩu trang

Thứ bảy, ngày 09/05/2020 20:40 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ chưa bao giờ đeo khẩu trang khi xuất hiện trước truyền thông, thậm chí ngay cả khi đến thăm một nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ y tế, ông Trump cũng “kiếm cớ” để từ chối sử dụng thứ vật dụng hữu ích giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Bình luận 0

Linsey Marr – chuyên gia y tế tại Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ), cho rằng, người Mỹ có nền văn hóa cá nhân rất mạnh. Dân Mỹ không thích người khác bảo họ phải làm gì và ông Trump cũng là một người như vậy khi tiếp nhận khuyến cáo đeo khẩu trang.

Ông Trump đã không đeo khẩu trang khi trò chuyện với các nhà báo, nhân viên mật vụ hay khi đến thăm nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ y tế Honeywell ở bang Arizona.

Tổng thống Mỹ giải thích, mình có đeo khẩu trang trong một thời gian ngắn trước khi xuất hiện trước cánh báo chí, nhưng sau đó đã tháo ra vì lãnh đạo nhà máy nói rằng ông không đeo cũng được.

“Tôi không cần phải đeo. Chính xác là tôi đã hỏi người đứng đầu Honeywell rằng, tôi có cần đeo khẩu trang không và ông ấy đáp: Ồ, Ngài không cần đeo tại đây. Các bạn biết đấy, tôi đứng cách xa mọi người và những nhân viên trong nhà máy”. ông Trump cho biết.

img

Ông Trump nghe lãnh đạo nhà máy sản xuất thiết bị y tế giới thiệu về khẩu trang hôm 5.5 (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến ông Trump không muốn đeo khẩu trang nhiều khả năng đến từ yếu tố chính trị.

Ông Trump từng nói với những trợ lý của mình rằng, việc đeo khẩu trang có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 diễn ra vào tháng 11. Theo quan điểm của Tổng thống Trump, đeo khẩu trang có thể phát đi “thông điệp sai” rằng ông có vẻ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn là tập trung tìm cách mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ.

Các trợ lý cũng tin rằng, tập trung vào mục tiêu phục hồi kinh tế sẽ là “chìa khóa” giúp ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ tới.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi dân Mỹ đeo khẩu trang trên cơ sở tự nguyện để phòng chống Covid-19 nhưng ông nói thẳng là mình sẽ không đeo.

Những trợ lý của ông Trump tại Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ chưa từng bảo họ nên hay không nên đeo khẩu trang, nhưng họ sẽ không sử dụng.

img

Đệ nhất phu nhân Melania Trump khuyến khích người dân Mỹ đeo khẩu trang đề phòng dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Melania Trump hôm 9.4 đã chia sẻ bức ảnh bà đeo khẩu trang vải trên mạng xã hội Twitter để khuyến khích mọi người sử dụng trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở Mỹ. Bà Melania Trump là người đầu tiên trong gia đình Tổng thống Trump công khai đeo khẩu trang giữa dịch Covid-19.

Khi được hỏi về hành động của đệ nhất phu nhân, ông Trump nói: “Cô ấy thích ý tưởng đeo khẩu trang thì cô ấy làm. Rất nhiều người cũng đang đeo khẩu trang. Tôi nhắc lại, đeo khẩu trang chỉ là khuyến cáo và tôi hiểu điều đó nghĩa là gì”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Vương Nam – AP (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem