• Không riêng ông Tô Hiến Thành rơi vào tình cảnh khó khăn trong việc vay vốn để mở rộng sản xuất, trao đổi với NTNN/Dân Việt, rất nhiều nông dân khác cũng muốn gửi “tâm thư” đến các vị trưởng ngành để bày tỏ sự bức xúc về "nạn" vay vốn sản xuất nông nghiệp hiện nay.
  • Từ con số 902 trang trại năm 2010, đến nay Quảng Trị chỉ còn 26 trang trại vì lý do không đạt hai tiêu chí theo Thông tư số 27 của Bộ NNPTNT, 876 trang trại theo tiêu chí cũ (năm 2010) bị loại bỏ, hàng loạt nông dân muốn thành lập trang trại nhưng vấp phải tiêu chí “ngặt nghèo” nên đành dở dang mơ ước. Không được công nhận trạng trại, nông dân gặp khó trong vay vốn và nhiều vấn đề khác.