Tiêu cực hoành hành, V.League vẫn… tăng giá

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 20/12/2015 19:50 PM (GMT+7)
Bất chấp vấn nạn bạo lực sân cỏ, những trận đấu “thực thực hư hư”, V.League 2016 vẫn nhận được khoản tiền tài trợ tăng hơn so với năm ngoái từ “Mạnh Thường Quân” Toyota…
Bình luận 0

Sau lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chiều 19.12, lãnh đạo VPF đã dành thời gian trao đổi thông tin với báo chí. Trước câu hỏi của Dân Việt về việc đã xác định được nhà tài trợ cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa? Ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc VPF trả lời: “Công tác tìm kiếm tài trợ đã xong và ngày 24.12 tới, lễ ký kết với Tập đoàn Toyota sẽ chính thức diễn ra. Nhà tài trợ đánh giá cao V.League và họ cho rằng hiệu quả hợp tác giữa 2 bên trong năm 2015 đã vượt ngoài mong đợi. Số tiền Toyota tài trợ cho V.League 2016 sẽ lớn hơn gói 30 tỷ đồng năm 2015. Về tài trợ cho giải hạng Nhất và Cúp QG, do đến tháng 4 hai giải này mới khai màn nên vẫn còn thời gian đàm phán. Hiện đã có một số đơn vị đăng ký tài trợ giải hạng Nhất, Cúp QG nhưng chúng tôi chưa quyết định vì muốn có sự lựa chọn tốt nhất. Về cơ bản, vấn đề tài trợ cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đến lúc này có thể coi là xong”.

img

Ông Cao Văn Chóng-Tổng Giám đốc VPF khẳng định V.League 2016 nhận được tài trợ lớn hơn V.League 2015. Ảnh: Minh Hoàng.

Thông tin mà ông Chóng đưa ra thật quá đỗi vui mừng với bóng đá Việt Nam. Vì mới năm ngoái thôi, VPF phải rất vất vả mới tìm được nhà tài trợ vào phút chót cho V.League 2015.  Thêm nữa, diễn biến mùa giải 2015 cũng không thuyết phục được người hâm mộ khi bạo lực sân cỏ vẫn hoành hành mà pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải (SLNA) đối với Anh Khoa (SHB.Đà Nẵng) là minh chứng. Công tác trọng tài mùa giải 2015 cũng còn nhiều vết gợn, những trận đấu “có mùi” gắn với những cái tên như Hải Phòng, SLNA  khiến CĐV của chính những đội bóng này cũng “điên tiết” nhưng Ban tổ chức lại khẳng định “không có gì”…

Một vấn đề khác được dư luận, đặc biệt là giới cầu thủ quan tâm chính là quá trình đàm phán của VPF với đối tác để mua bảo hiểm cho gần 1000 cầu thủ, trọng tài, giám sát đang làm nhiệm vụ, thi đấu tại V.League, giải hạng Nhất. Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Cao Văn Chóng bày tỏ: “Chúng tôi đã chốt được đối tác mua các gói bảo hiểm năm 2016-2017 cho cầu thủ, giám sát, trọng tài. Tuy nhiên, do điều khoản trong hợp đồng nên chúng tôi phải chọn thời điểm ra mắt rồi mới có thể cung cấp thông tin. Gói bảo hiểm chấn thương đối với cầu thủ trọng tài, giám sát thì tính theo mùa bóng chứ không tính theo năm. Mùa giải bắt đầu và kết thúc lúc nào thì gói bảo hiểm cũng bắt đầu và kết thúc lúc đó”.

Để “động viên” các CLB tích cực đào tạo trẻ vì sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà, trong năm 2016, VPF sẽ siết chặt kỷ luật, quy chế phạt các đội bóng không đáp ứng được nhiều cầu: “Năm 2016, các đội V.League phải có 4 đội trẻ tham gia các giải đấu do VFF tổ chức, tương tự, các đội hạng Nhất phải có 3 đội trẻ. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ yêu cầu các CLB V.League phải nộp trước 200 triệu đồng/CLB, còn đội hạng Nhất là 100 triệu đồng/CLB. Khi CLB không đáp ứng, Ban kỷ luật VFF sẽ căn cứ vào quy định để phạt tiền luôn”, ông Phạm Ngọc Viễn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem