• Theo thông tin chính thức từ Bộ NNPTNT, tính đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện và xảy ra ở gần 40 tỉnh, thành cả nước với ít nhất 1,6 triệu con phải tiêu hủy; khối lượng lợn tiêu hủy đã lên tới 65.000 tấn. Tình trạng này đang được nhận định là mất kiểm soát, vỡ trận. Vậy, vì sao dịch tả lợn châu Phi lại lan rộng với tốc độ khủng khiếp như vậy.
  • Cho đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 10/10 huyện, thành phố của tỉnh Hưng Yên. Trước diễn biến phức tạp của bệnh, tỉnh đã tăng mức hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh đồng thời yêu cầu các địa phương khắc phục tình trạng thờ ơ trong chống dịch.
  • Quảng Ninh trở thành địa phương thứ 11 trong cả nước phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tính đến 8.3.2019, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 752 hộ, 317 thôn, 108 xã, 30 huyện của 11 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên và Quảng Ninh).
  • Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến sáng 4.3 triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện có nguy cơ lây lan nhanh tại nước ta. Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải trả lời được câu hỏi vì sao dịch lại lan rộng dù đã có nhiều giải pháp ngăn chặn.
  • Sáng nay (4/3), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo trực tuyến các giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi trong bối cảnh dịch bệnh này đang có nguy cơ lây lan rộng.
  • Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lây lan ra diện rộng, tại cuộc họp khẩn tìm giải pháp phòng chống bệnh, Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng đề nghị Bộ NNPTNT nghiên cứu, đề xuất sửa giá dịch vụ hỗ trợ tiêu hủy lợn bị bệnh để người dân chủ động khai báo khi có dịch, thay vì bán tháo ra thị trường.