Tiêu hủy lợn bị dịch tả
-
Sau hơn 8 tháng bùng phát khiến hơn 5,6 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã tạm lắng. Hiện, người chăn nuôi ở nhiều địa phương đã tính đến chuyện tái đàn.
-
Tính đến thời điểm hiện tại, Đắk Lắk đã có gần 1.500 con lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu huỷ, hơn 49 ngàn con có nguy cơ mắc bệnh. Bệnh dịch này đã lan rộng đến 7 huyện thị của tỉnh.
-
Do dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) lây lan nhanh, gây hậu quả nặng nề, nhiều địa phương đã bất lực và lúng túng trong công tác phòng chống, ngăn chặn dịch nên phải “cầu cứu” Trung ương hỗ trợ.
-
Cơ quan chức năng vừa tiêu huỷ thêm một đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
-
Chỉ trong vòng hơn một tuần lễ, tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã có 135 con lợn chết do nhiễm virus dịch tả lợn Châu Phi. Cùng thời điểm này, tại 2 xã Ia Le và Ia Blứ cũng phát hiện có 24 con lợn bị chết chưa rõ nguyên nhân.
-
Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc T.Ư tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi khi xuất hiện một số thông tin có hiện tượng khai khống, gian lận trong tiêu hủy lợn mắc bệnh nhằm trục lợi tại một số địa phương.
-
Ông Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi khẳng định phòng chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) là để đáp ứng đủ thịt sạch cho thị trường và cứu ngành chăn nuôi, chứ nhập khẩu thịt về bán thì không cần phải bàn. Vấn đề khiến nhiều bà con lo lắng hiện nay là giá heo hơi đang ngày càng giảm, nhiều người có tâm lý bán chạy khiến tình hình càng trở nên phức tạp.
-
Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại Bắc Kạn đã xuất hiện trên đàn lợn của hộ gia đình ông Hoàng Hoàng Văn Đức (thôn Thôm Tà, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn).
-
Tại hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi tổ chức ngày 4.3, đại diện nhiều địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ tăng mức hỗ trợ đối với lợn nái, đồng thời hỗ trợ kinh phí chống dịch cho các địa phương...