Tiêu hủy
-
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, cả nước phải tiêu hủy 70.300 con gia súc, gia cầm mắc bệnh (trong đó, tiêu hủy 53.600 con gia cầm, hơn 26.300 con lợn, 370 con trâu, bò). Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.
-
Các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa phối hợp tiêu hủy nhiều tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, trong đó có 112 chai rượu sâm Ngọc Linh giả.
-
Ngày 1/4, một lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum xác nhận, vừa phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại TP.Kon Tum và phải tiêu hủy khoảng 1.700 con gà vịt.
-
Cục QLTT tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các ngành liên quan vừa tiến hành tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng...
-
Tại khu xử lý rác thải công nghiệp thuộc Công ty TNHH Môi trường Chân Lý, Cục QLTT tỉnh Long An đã tổ chức tiêu hủy hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường trị giá trên 2,3 tỷ đồng.
-
3.880 sản phẩm linh kiện điện thoại không xác định được người vi phạm được đại diện chủ sở hữu quyền Samsung giám định, kết luận là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Samsung vừa bị Hội đồng xử lý tiêu hủy hàng hóa tiến hành tiêu hủy.
-
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hà trung (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND các xã, phường, lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy 4.390 mét lưới, 280 cọc giăng lưới...dùng để bẫy chim trời.
-
Thời điểm kiểm tra lô hàng với tổng trọng lượng 650 kg thịt sườn lợn đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, số hàng được lái xe vứt ngổn ngang trong thùng hàng phía sau xe tải.
-
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp cùng Sở Tài chính, Viện kiểm sát và Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành tiêu hủy trên 3.000 sản phẩm là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và nửa tấn thực phẩm nhập lậu.
-
63 thùng hàng hóa với tổng cộng trên 2.000 chai nước hoa được xác định là giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không có chủ sở hữu đại diện tại Việt Nam xác nhận được chủ sở hữu lô hàng lựa chọn phương thức tiêu hủy bằng hình thức cuốn ép, nghiền nát sau đó đốt bỏ.