Tiểu thuyết Kim Dung
-
Vương Trùng Dương, Chu Bá Thông và Trương Tam Phong nếu đại chiến thì ai sẽ là người chiến thắng?
-
Trong ghi lại từ sách cổ, Doãn Chí Bình là người tư chất thông minh, đạo đức hơn người, đức cao vọng trọng được tôn kính. Tuy nhiên, trong "Thần điêu đại hiệp", Kim Dung lại miêu tả Doãn Chí Bình là gã dâm ô cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ nên cái tên này bị nhiều khán giả trẻ chê trách và hiểu nhầm.
-
Triệu Mẫn có 1 thuộc hạ võ nghệ cao cường, đó là Lộc Trượng Khách. Người này chỉ dùng 1 chưởng đã có thể giết chết Trương Tam Phong. Thực tế, Lộc Trượng Khách từng hạ gục nhiều cao thủ võ lâm.
-
Chu Bá Thông có 4 đệ tử: 2 người thực lực mạnh hơn sư phụ, còn lại khiến Lão Ngoan Đồng cứ gặp là né
Mặc dù cuộc đời của Chu Bá Thông khá hỗn loạn nhưng ông có tới 4 đệ tử được đào tạo dưới tay mình. -
Có 4 lý do để các học giả nhận định rằng A Thanh mới là cao thủ số 1 về kiếm pháp và thực chiến trong thế giới võ hiệp của Kim Dung.
-
Trong kiếm hiệp Kim Dung, Vương Trùng Dương sở hữu võ công vô địch thiên hạ nhưng kiếm pháp của ông lại bị môn võ công này khắc chế, phá giải hết mọi chiêu thức.
-
Mỹ nhân này được cho là nguyên nhân chính khiến Ngô Tam Quế quyết định hàng quân Mãn Thanh, phản lại nhà Minh.
-
Điểm bất ngờ nhất là cao thủ đứng đầu thiên hạ này trong kiếm hiệp Kim Dung là một nữ hiệp ít người biết tới.
-
Hóa ra, trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung còn có 2 vị cao thủ mạnh hàng đầu võ lâm nhưng ít được nhắc tới.
-
Chu Bá Thông là một trong Ngũ tuyệt thiên hạ còn Kim Luân Pháp Vương lại là kỳ tài võ học hiếm có. Trong hai cao thủ này, ai là người mạnh hơn?