Tiêu xài

  • Càn Long thường đối xử với các quan lại dưới quyền rất nghiêm khắc, nhưng riêng với Hòa Thân lại mắt nhắm mắt mở, để cho ông ta mặc sức lộng hành.
  • "Mỗi ngày tôi đưa anh Thành 2 triệu để tiêu", Hari thẳng thắn nói về việc mình quản lý tài sản của chồng.
  • “Người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Việc bỏ nhiều tiền hơn đồng nghĩa với việc họ có quyền lực hơn, quyền được đòi hỏi nhiều hơn khi mua sắm. Những sản phẩm tốt hơn, đa dạng hơn và mới mẻ hơn sẽ được ưu tiên”, bà Quỳnh phân tích.
  • Ngày 20.10 công an quận 1, TP.HCM  đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ và nghi can Bùi Đức Tài (SN 1990, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tại công an, Tài thừa nhận đã thực hiện hành vi cố sát rồi cướp tài sản của bạn gái, là chị N.T.K.L (SN 1991, cùng quê với Tài) xảy ra chiều 17.10 tại phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
  • Ngày 8.10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thành Đoàn (39 tuổi, ngụ phường 9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), cán bộ thi hành án dân sự - chấp hành viên Chi cục Thi hành án huyện Châu Thành, Tiền Giang để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
  • Ngày 10.9, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm băng trộm đường sông chuyên nghiệp và tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 98 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
  • Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Vân đã vay nhiều lần của 6 người, tổng số tiền lên đến 8 tỷ đồng với lãi suất từ 3% đến 6%/tháng. Khi vụ việc đổ bể, Vân trả được một phần, số tiền còn lại Vân chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.
  • Đến nhà bố mẹ vợ chơi không thấy ai ở nhà, Lê Doãn Vương (SN 1983) liền nảy lòng tham, lục lọi lấy trộm hơn 90 triệu đồng.
  • Thấy nhà bà Hạnh không có ai ở nhà nên Hằng lấy chìa khóa có sẵn mở cửa vào trộm 58 triệu đồng. Hằng dùng số tiền này để mua sắm, tiêu xài cá nhân và gửi vào tài khoản ngân hàng.
  • Hiện Công an quận Thủ Đức đang lập hồ sơ xử lý Tống Duy Tân (28 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) về các hành vi: "Cướp tài sản", "Đe dọa giết người" và "Cố ý gây thương tích".