Tin chiến sự thế giới: Mỹ 'ra giá' để đánh bại IS ở Syria

Duy Anh Thứ năm, ngày 15/11/2018 19:30 PM (GMT+7)
Mỹ cho rằng việc đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS không thể được thực hiện nếu không có "những thay đổi về vấn đề Syria” – Đại sứ Mỹ tại Syria James Jeffrey nói với các phóng viên.
Bình luận 0

img

"Chúng tôi cũng tin rằng không thể đạt được chiến thắng cuối cùng đối với IS cho đến khi xảy ra những thay đổi cơ bản với chế độ Syria và vai trò của Iran tại Syria, những điều mà từ đầu đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của IS",  ông James Jeffrey nói.

Ông cũng kêu gọi Nga tham gia trực tiếp vào những thay đổi cơ bản này, cụ thể là "sử dụng ảnh hưởng lên chế độ" của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, để đưa ông ta vào bàn đàm phán với phe đối lập.

Trong khi đó, Syria tiếp tục cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã chở các chỉ huy của IS đến một địa điểm an toàn ở miền đông Syria.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria, các trực thăng của liên quân Mỹ ngày 10.11 đã đón 3 chỉ huy IS tại thị trấn Sweidiyah tỉnh Al-Hasakah.

Trái với báo cáo của SANA, các nhà hoạt động người Kurd ở phía đông bắc Syria cho rằng, nhiệm vụ được tiến hành bởi liên quân Mỹ là để bắt giữ 3 chỉ huy IS.

Trong khi đó, một số trực thăng khác triển khai hoạt động chuyên chở một nhóm khủng bố IS ở đông Deir Ezzor tới địa điểm chưa được xác định.

Việc chuyên chở các phần tử khủng bố IS của quân đội Mỹ được triển khai trong bối cảnh Mỹ tuyên bố mở chiến dịch chống khủng bố ở bờ Đông sông Euphrates. Liên quân Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất này của quân đội Syria.

img

Mỹ cho rằng Nga cần tăng cường ảnh hưởng lên chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong khi đó, theo nguồn tin truyền thông địa phương ngày 14.11, liên quân do Mỹ đứng đầu đã sử dụng bom chùm trong cuộc không kích vào thị trấn al-Sha'afa và Hajin ở Syria khiến nhiều dân thường thương vong cũng như gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo nguồn tin trên, đây là cuộc không kích thứ hai của liên quân trong tuần này, sau cuộc không kích vào thị trấn al-Sha'afa, tỉnh Deir ez-Zor khiến 60 người thiệt mạng và bị thương. 

Trước đó vào đầu tháng này, một cuộc tấn công khác do liên quân tiến hành ở thành phố Hajin đã khiến 15 dân thường thiệt mạng.

Truyền thông Syria cáo buộc Mỹ liên tục tham gia vào các cuộc không kích bất hợp pháp nhằm vào tỉnh phía đông Der ez-Zor trong những tuần gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem