Tin mới nhất về bão số 6

  • Cập nhật tin bão số 6 NESAT mới nhất: Hồi 19 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 880km về phía Đông Đông Bắc.
  • Cập nhật tin bão số 6 mới nhất: Hiện nay, đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động ở khu vực phía Đông của Philipines. Dự báo áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển vào Biển Đông trong những ngày tới, trở thành cơn bão số 6.
  • Theo tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
  • Bản tin cập nhật cơn bão số 6: Theo thông tin phát đi từ TTDBKTTV QG, hồi 07 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
  • Tin mới nhất về bão số 6, theo TTKTTV QG, vào hồi 19 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
  • Hồi 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
  • Theo thông tin mới nhất từ TTKTTV QG, hồi 07 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.
  • Trả lời phóng viên Dân Việt, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, sau khi vào đất liền, cơn bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn diện rộng đặc biệt là 6 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đến chiều tối ngày 26.8.