Tin mới về 40 quả 'bóng xích' ở sân Mỹ Đình sau khi VN thắng Philippines

DV (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 07/12/2018 18:20 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Giám đốc phụ trách Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cho biết, trước khi nhận nhiệm vụ phụ trách ở Khu liên hợp, ông đã để ý thấy ở mặt tiền sân vận động lại có hàng chục quả cầu đá nối lại với nhau bằng dây xích sắt là "không bắt mắt".
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, đêm 5.12, khoảng 40 quả bóng bê tông chằng với nhau bằng dây xích (gọi tắt là "bóng xích") đã được lực lượng chức năng di chuyển khỏi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có yêu cầu di chuyển số bóng xích này đi nơi khác.

img

Trao đổi với PV Trí thức trẻ hôm nay (7.12), ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Giám đốc phụ trách Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cho biết, trước khi nhận nhiệm vụ phụ trách ở Khu liên hợp, ông đã để ý thấy ở mặt tiền sân vận động lại có hàng chục quả cầu đá nối lại với nhau bằng dây xích sắt là "không bắt mắt".

Theo ông Tiến, đến trước trận lượt về trận Việt Nam - Philippines, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có đề nghị và sau khi xem xét, chính ông thấy việc này hợp lý, không ảnh hưởng gì nên thống nhất cùng Ban Giám đốc tiến hành chuyển các quả cầu đá, xích sắt đi.

img

"Nhiều người cũng gọi điện chia sẻ với tôi về việc chuyển các quả cầu đá này và cho rằng, đây là tâm linh hay phong thủy.

Nhưng theo tôi, khi thấy việc gì hợp lý, thuận thì làm và chuyển các quả cầu đi cũng xuất phát từ cái tâm nhằm cầu mong mọi điều tốt đẹp, chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam tại trận đấu rất quan trọng, quyết định tấm vé vào chung kết.

Bởi trước đó, mấy trận bán kết, đội tuyển đá ở sân khách thì thắng nhưng về đá tại Mỹ Đình lại toàn hòa, thua.

Tuy nhiên, phải khẳng định chính lối đá, kỹ thuật của các cầu thủ và vai trò quan trọng của huấn luyện viên Park Hang Seo đã tạo ra một trận đấu rất hay, chiến thắng trước đội Philippines để giành vé vào chung kết", ông Tiến nói với nguồn tin này.

img

Vị Phó Giám đốc Khu Liên hợp thể thao cho biết thêm, sau trận Việt Nam thắng Philippines vào tối qua, nhiều người dân, cổ động viên, các lãnh đạo đến xem trận đấu cũng bày tỏ ủng hộ việc dịch chuyển các quả cầu đá này và đề nghị tới đây, cần có nghiên cứu, đánh giá thêm việc có nên đặt lại không.

"Chúng tôi đã chuyển các quả cầu đá này đi và phải chờ sau khi đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt về AFF Cup mới quyết định xem có đặt vào lại hay bỏ hẳn.

Thực tế, người dân vẫn cho rằng, thắng hay thua là do thực lực, tinh thần thi đấu của các cầu thủ nước nhà cùng chiến thuật của huấn luyện viên. Chuyện "tâm linh", "lấy hên" chỉ là một "chuyện bên lề" vui vẻ liên quan tới trái bóng.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 2.9.2003. Công trình này gồm 1 sân chính có sức chứa 40.000 người và 2 sân tập, đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng kinh phí trọn gói là gần 53 triệu USD.

Thiết kế mặt bằng sơ bộ sân vận động do các chuyên gia Pháp thực hiện.Thiết kế kiến trúc do các tập đoàn Australia đảm nhận. Liên doanh quốc tế xây dựng sân vận động quốc gia (HISG - Trung Quốc) là tổng thầu, cùng 4 nhà thầu phụ Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem