Tin sáng (14/9): Việt Nam, Thái Lan cùng thua ở World Cup, vì sao NHM vẫn vui?

Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 14/09/2021 08:10 AM (GMT+7)
Việt Nam, Thái Lan cùng thua ở World Cup, vì sao NHM vẫn vui?; Messi rời Barca không phải vì tiền; M.U đăng ký Greenwood dự Champions League; Bayern Munich không mua Haaland bằng mọi giá; "Giáo sư" Wenger đánh giá cao Arsenal.
Bình luận 0

Việt Nam, Thái Lan cùng thua ở World Cup, vì sao NHM vẫn vui?

Tại vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021, ĐT Việt Nam đã chạm trán đối thủ rất mạnh là Brazil trong trận ra quân. Kết quả cuối cùng, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã để thua 1-9.

Ở một trận đấu khác cũng tại vòng đấu bảng, Thái Lan dù mở tỷ số trước nhưng đã thua ngược Bồ Đào Nha 1-4. Những kết quả này khiến 2 đại diện cùng khu vực Đông Nam Á chưa thể có điểm tại giải đấu đang được tổ chức ở Lithuania. Mặc dù vậy, các CĐV đã đánh giá rất cao 2 đội bóng này và đặt niềm tin thầy trò HLV Phạm Minh Giang cũng như ĐT Thái Lan sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp.

Tin sáng (14/9): Việt Nam, Thái Lan cùng thua ở World Cup, vì sao NHM vẫn vui? - Ảnh 1.

ĐT futsal Việt Nam đã chơi đầy cố gắng ở trận ra quân. Ảnh: SPORT

Messi rời Barca không phải vì tiền

Chủ tịch của La Liga, ông Javier Tebas khẳng định chắc nịch rằng Lionel Messi chia tay Barca và La Liga không phải vì vấn đề tài chính như thông báo của sân Camp Nou. Vị lãnh đạo này cho rằng Barca có đủ khả năng nếu thực sự muốn giữ Messi ở lại. Ông tỏ ra rất tiếc nuối khi giải đấu số 1 Tây Ban Nha mất ngôi sao lớn như vậy.

Tin sáng (14/9): Báo Trung Quốc thừa nhận vui khi ĐT Việt Nam không gặp may - Ảnh 2.

Messi hiện đã chơi cho PSG. Ảnh: BFC

M.U đăng ký Greenwood dự Champions League

Quỷ đỏ vừa đăng ký 5 cầu thủ trẻ cho danh sách B dự Champions League 2021/22. Nổi bật trong số này là Mason Greenwood. 4 cầu thủ còn lại là Hannibal, Anthony Elanga, Teden Mengi và Matej Kovar. Cả 5 có quyền dự giải đấu danh giá nhất châu Âu như danh sách chính thức M.U đã đăng ký với UEFA trước đó.

Bayern Munich không mua Haaland bằng mọi giá

Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge khẳng định Hùm xám sẽ không thể cạnh tranh với các đối thủ khác trong cuộc đua chiêu mộ tuyển thủ Na Uy. Theo sếp lớn của Bayern, họ không đủ tiềm lực tài chính để trả mức phí chuyển nhượng và lương cho Haaland như các đối thủ của họ sẵn sàng chi trả.

Tin sáng (14/9): Báo Trung Quốc thừa nhận vui khi ĐT Việt Nam không gặp may - Ảnh 3.

Bayern muốn có Haaland nhưng không phải bằng mọi giá. Ảnh: D.M

"Giáo sư" Wenger đánh giá cao Arsenal

Chia sẻ trên beIN Sport trong vai trò 1 CĐV của Arsenal, Arsene Wenger cho rằng Pháo thủ đang sở hữu đội hình giàu tài năng. Vì vậy, Giáo sư rất lạc quan về Arsenal dù đội bóng cũ của ông khởi đầu khá tệ ở Premier League mùa này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem