Tin sáng (24/1): Vì sao HLV Park Hang-seo giao quyền chỉ đạo cho trợ lý?

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 24/01/2022 08:10 AM (GMT+7)
Vì sao HLV Park Hang-seo giao quyền chỉ đạo cho trợ lý?; Arsenal đưa ra thời hạn chót với Vlahovic; Chelsea chính thức có thần đồng 18 tuổi; Haaland khó đến M.U; Eriksen sắp trở lại Premier League.
Bình luận 0

Vì sao HLV Park Hang-seo giao quyền chỉ đạo cho trợ lý?

Tại buổi tập mới nhất, ĐT Việt Nam được chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân. Đồng thời, HLV Park Hang-seo giao trợ lý Lee Young-jin trực tiếp chỉ đạo việc triển khai chiến thuật trong quá trình 2 đội hình thi đấu. 

Trong phần lớn thời gian buổi tập, HLV Park Hang-seo chỉ đứng ngoài đường biên để quan sát sự thể hiện của các học trò. Ông cần có những đánh giá cụ thể hơn về các đáp án đang được lựa chọn. Điều đáng mừng, sau 30 phút quần thảo trên sân, đội tuyển không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra.

Tin sáng (24/1): Vì sao thầy Park giao quyền chỉ đạo cho trợ lý Lee Young-jin? - Ảnh 1.

Trợ lý Lee Young-jin giữ quyền chỉ đạo trong buổi tập mới nhất của ĐT Việt Nam. Ảnh: Bóng Đá

Arsenal đưa ra thời hạn chót với Vlahovic

Trong bối cảnh được nhiều đội bóng lớn săn đón, Dusan Vlahovic vẫn chần chừ và chưa đưa ra quyết định. Chính vì thế, Arsenal buộc phải hành động. Cụ thể, theo Mirror, Arsenal yêu cầu Vlahovic phải phản hồi chậm nhất là vào giữa tuần tới.

Trong trường hợp Vlahovic mất quá nhiều thời gian hoặc quyết định không gia nhập Pháo thủ, họ sẽ chuyển sang mục tiêu khác. Có thông tin cho rằng, Arsenal đã dần đánh tiếng tới Dominic Calvert-Lewin để đề phòng thất bại trong việc chiêu mộ Vlahovic ở phiên chợ Đông năm nay.

Chelsea chính thức có thần đồng 18 tuổi

The Blues vừa chiêu mộ thành công Dylan Williams đến từ Derby County. Tài năng 18 tuổi được Thomas Tuchel nhắm đến như là một người có thể thay thế Ben Chilwell đang dính chấn thương dài hạn. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2003 này còn có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. 

Tin sáng (24/1): Các đội dự V.League 2022 được "tăng cường lực lượng" - Ảnh 2.

Dylan Williams đã gia nhập Chelsea. Ảnh: Derby

Haaland khó đến M.U

Tiền đạo người Na Uy được xem là một trong những mục tiêu tiềm năng của Man Utd. Mùa Hè này, điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 75 triệu euro sẽ chính thức được kích hoạt, song vì nhiều lý do khác nhau, tờ ESPN khẳng định M.U sẽ không có cơ hội đưa Haaland về Old Trafford.

Eriksen sắp trở lại Premier League

Sau khi phẫu thuật cấy ghép máy khử rung tim, Christian Eriksen đã buộc phải thanh lý hợp đồng với Inter Milan do Serie A không cho phép các cầu thủ sử dụng thiết bị này. Song, Eriksen cũng chẳng cần phải lo lắng, bởi anh vẫn được phép chơi bóng ở nhiều giải đấu lớn khác, đơn cử như Premier League.

Mirror khẳng định, trong vòng 72 giờ tới, Eriksen sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng với Brentford. Được biết, hai bên đã đạt được gần như mọi thỏa thuận, và ngôi sao người Đan Mạch chỉ cần trải qua một cuộc kiểm tra y tế trước khi chính thức trở thành người của Brentford.

Tin sáng (24/1): Các đội dự V.League 2022 được "tăng cường lực lượng" - Ảnh 3.

Eriksen chia tay Inter Milan và sắp đầu quân cho Brentford. Ảnh: Besoccer

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem