TIN SÁNG (5.11): HLV Lê Thụy Hải hùa theo HLV Đức Thắng “đá đểu” quân HAGL

Lê Quyết (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 05/11/2017 10:10 AM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải hùa theo HLV Đức Thắng “đá đểu” quân HAGL, Al-Quwa Al-Jawiya vô địch AFC Cup 2017, Mbappe lập kỷ lục ở Ligue 1, Zidane: “Tôi không phải là HLV tồi tệ nhất thế giới”, Messi chạm mốc 600 trận cho Barca, Cavani cán mốc 100 bàn ở Ligue 1, Bale vắng mặt ở trận gặp Las Palmas…
Bình luận 0

HLV Lê Thụy Hải hùa theo HLV Đức Thắng “đá đểu” quân HAGL

img

Trong bài phỏng vấn mới đây, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra đồng tình với nhận xét của HLV Đức Thắng khi cho rằng cầu thủ Sài Gòn FC dù có đá hay thì cũng không được HLV Park Hang-seo ưu tiên triệu tập vào ĐTQG vì không có quan hệ. “Nói như anh Đức Thắng thì có thể đúng, nhưng cũng chính đáng thôi chẳng có gì để bàn cãi. Nếu hai ông ấy thân nhau và giới thiệu nhau thì đó là quyền của HLV trưởng. Cần để ông Park chọn cầu thủ sao cho hợp với định hướng về ĐTQG. Cả HAGL và Sài Gòn nếu đánh giá với mặt bằng ĐTQG, những cầu thủ đã từng lên thì các em đâu đã thật là cao. ĐTQG cần cầu thủ trẻ đấy nhưng các cầu thủ 2 đội này cũng chưa phải thật sự xuất sắc để lấy lên. Có thể gọi 2 em nào đó thôi. Ông Park đã làm trận nào đâu mà chúng ta nhận xét quá sớm. HAGL có những tiến bộ nhất định, có thay đổi cách chơi. Còn so sánh giữa cầu thủ 2 bên thì CLB Sài Gòn họ chững chạc hơn, hơn nhiều, không hấp tấp như HAGL. Nhưng thắng thua thì còn phụ thuộc may mắn nữa. Tôi thích cách chơi của Sài Gòn hơn vì họ có tổ chức, kỉ luật”, ông Hải nhận xét. 

Al-Quwa Al-Jawiya vô địch AFC Cup 2017

Chiều qua, Al-Quwa Al-Jawiya đã vất vả đánh bại Istiklol với tỷ số 1-0 tại trận chung kết AFC Cup 2017, qua đó giành ngôi vô địch giải đấu này. Năm đội bóng đến từ Iraq nàt cũng đã đánh bại đại diện Ấn Độ - Bengaluru với tỷ số 1-0 để giành ngôi vương.

Mbappe lập kỷ lục ở Ligue 1

img

Việc lập cú đúp vào lưới Angers đêm qua giúp tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain chạm mốc 20 bàn (sau 49 trận) ở Ligue 1. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử cán mốc này khi mới 18 tuổi 10 tháng.

Messi chạm mốc 600 trận cho Barca

Với việc có tên trong đội hình xuất phát ở trận thắng 2-1 trước Sevilla rạng sáng nay, tiền đạo Lionel Messi đã chạm mốc 600 trận trên mọi đấu trường cho Barcelona. Trong quãng thời gian này, “M10” ghi được 523 bàn và có 197 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Zidane: “Tôi không phải là HLV tồi tệ nhất thế giới”

img

Trả lời phỏng vấn trước cuộc chạm trán Las Palmas tại vòng 11 La Liga, HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đã khẳng định rằng, ông không phải là nhà cầm quân tồi tệ nhất thế giới giống cách một số người đã gọi sau khi chứng kiến “Kền kền trắng” để thua 2 trận liên tiếp.

Messi khuyên Aguero không tới Real

Tờ Diario Gol đưa tin, siêu sao Lionel Messi (Barcelona) đã khuyên người đồng đội ở ĐT Argentina - Sergio Aguero đừng gia nhập Real Madrid ở TTCN 2018. Trước đó, Chủ tịch “Kền kền trắng”, Florentino Perez đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của chân sút thuộc biên chế Man City.

Bale vắng mặt ở trận gặp Las Palmas

img

Tuy đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng các đồng đội nhưng tiền vệ Gareth Bale vẫn không được điền tên vào danh sách cầu thủ Real Madrid dự trận đấu với Las Palmas. Nguyên nhân do HLV Zinedine Zidane muốn cậu học trò có thêm thời gian để lấy lại nền tảng thể lực sung mãn nhất.

Guardiola hé lộ “yêu sách” của Arsenal vụ Sanchez

HLV Pep Guardiola tiết lộ, ở “phiên chợ Hè” 2017, Man City có đàm phán mua tiền đạo  Alexis Sanchez. Tuy nhiên, thương vụ này bất thành do Arsenal muốn tiền vệ Raheem Sterling ra đi theo chiều ngược lại.

Cavani cán mốc 100 bàn ở Ligue 1

img

Cú đúp vào lưới Angers tối qua đã giúp tiền đạo Edinson Cavani nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được cho Paris Saint-Germain lên con số 101 (sau 144 trận). Nếu tính trên mọi đấu trường, ngôi sao 30 tuổi đã có 147 bàn qua 214 trận và chỉ còn kém chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội chủ sân Công viên các Hoàng tử là Zlatan Ibrahimovic 9 bàn.

David Moyes sắp ngồi lên “ghế nóng” của West Ham?

Tờ Goal đưa tin, Ban lãnh đạo West Ham đang cân nhắc khả năng mời HLV David Moyes ngồi lên “ghế nóng” của CLB thay HLV Slaven Bilic, người nhiều khả năng sẽ bị sa thải trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem