Tin thế giới: Triều Tiên bất ngờ bắt tàu cá Nga, giam giữ 17 thủy thủ

Phương Đăng Thứ tư, ngày 24/07/2019 19:00 PM (GMT+7)
Tàu cá Nga và 17 thủy thủ bao gồm 15 người Nga và 2 người Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ với cáo buộc vi phạm quy định nhập cảnh, theo Đại sứ quán Nga.
Bình luận 0

img

Daily Mail cho biết, Đại sứ quán Nga đã xác nhận sự việc và cho biết, họ được phép tiếp cận các thủy thủ và 17 người này đều khỏe mạnh.

Các thủy thủ Nga và Hàn Quốc đã bị các lính biên giới Triều Tiên bắt giữ hôm 17/7 và hiện bị tạm giữ tại thành phố Wonsan.

Trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho biết tàu cá có tên gọi Xiangheilin-8 thuộc sở hữu của Công ty đánh bắt thủy hải sản Đông Bắc tại Nevelsk (Nga). Tàu này hiện cũng bị Triều Tiên giữ tại Wonsan.  

Ông Sergei Sedler - Phó Giám đốc Công ty đánh bắt thủy hải sản Đông Bắc cho biết, tàu Xiangheilin-8 khởi hành từ cảng Sokcho của Hàn Quốc và đang trên đường tiến ra biển Nhật Bản để đánh bắt cua.

"Lúc 4h sáng ngày 17/7, lính biên phòng Triều Tiên leo lên tàu và tắt tất cả thiết bị liên lạc. Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ban đầu chúng tôi nghĩ họ gặp sự cố, sau đó mới biết họ bị bắt giữ", ông Sedler nói và cho biết thêm rằng, phần lớn thủy thủ bị giam ngay trên tàu, riêng thuyền trưởng, phụ tá và 2 thuyền viên người Hàn Quốc bị giam trong một khách sạn.

Công ty đánh bắt thủy hải sản Đông Bắc khẳng định tàu của họ bị bắt khi đang ở cách bờ biển Triều Tiên 53 hải lý, tức không nằm trong lãnh hải của nước này, nhưng lại bị phía Triều Tiên bắt giữ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay các thủy thủ bị bắt giữ vì “vi phạm các quy định nhập cảnh và lưu trú trong lãnh thổ Triều Tiên”.

Nga có quan hệ tương đối thân thiết với Triều Tiên và vẫn là đối tác thương mại thường xuyên của nước này nên vụ bắt giữ tàu Xiangheilin-8 được cho là bất thường. Trong khi đó, Hàn Quốc đã tìm cách giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng, nhưng người Hàn Quốc vẫn bị chính phủ cấm nhập cảnh vào Triều Tiên nếu không được Seoul cho phép.

Hiện phát ngôn viên Bộ Ngoại gia Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về 2 thủy thủ nước này nằm trong số những người bị bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem