Tin tối (13/9): Báo Hàn tiết lộ điều khoản sốc của HLV Park Hang-seo

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 13/09/2019 20:15 PM (GMT+7)
Báo Hàn tiết lộ điều khoản sốc của HLV Park Hang-seo; Mbappe trở lại luyện tập; Ronaldinho chịu nộp phạt; Thị trưởng thành phố Paris “giao chỉ tiêu” cho Neymar; HLV Indonesia chưa bị sa thải; Lukaku thừa nhận tăng cân ở M.U.
Bình luận 0

Báo Hàn tiết lộ điều khoản sốc của HLV Park Hang-seo

img

Ông phải giúp Việt Nam lọt vào trận chung kết Asian Cup 2019? Ảnh: Vietnamnet

Tờ Sport Seoul hôm nay (13/9) tiết lộ điều khoản gây sốc trong hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF (hợp đồng đang trong quá trình thương thảo). Theo đó, VFF đã cài điều khoản yêu cầu HLV Park Hang-seo phải giúp ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023.

“HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành công vang dội ở mọi cấp độ. Ông giúp đội U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad, giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Đây là lý do vì sao VFF rất muốn ký hợp đồng mới với ông Park. Thế nhưng, LĐBĐ Việt Nam đã đưa ra yêu cầu quá khó với ông Park. Cụ thể, nhà càm quân Hàn Quốc phải giúp ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023”, trích bài viết của Sport Seoul .

Theo truyền thông Việt Nam, đây là điều khoản vô lý và rất khó thực hiện, đồng thời cho rằng có thể tờ Sport Seoul nhầm lẫn về điều kiện VFF đặt ra với HLV Park Hang-seo. Theo đó, VFF yêu cầu ông Park phải giúp Việt Nam giành quyền dự Asian Cup 2023, chứ không phải lọt vào trận chung kết giải đấu này.

Mbappe trở lại luyện tập

img

Mbappe chấn thương gân kheo ở trận thắng Toulouse

Tin từ PSG xác nhận Mbappe sẽ trở lại luyện tập bình thường vào tuần tới, nhưng chưa chắc có thể ra sân ở chuyến làm khách Real Madrid tại Champions League vào ngày 19/9. Tuyển thủ Pháp dính chấn thương gân kheo ở trận PSG thắng Toulouse 4-0 tại Ligue 1 (26/8).

Ronaldinho chịu nộp phạt

img

Ronaldinho phải nộp phạt và trả nợ thuế

Truyền thông Brazil cho biết, Ronaldinho và anh trai Roberto de Assis đã đạt được thỏa thuận trả tiền phạt và nợ thuế cho Chính quyền xứ Samba. Cụ thể, Ronaldinho và anh trai đồng ý trả 2 triệu bảng vì vi phạm luật môi trường (xây một bến tàu trái phép tại ngôi nhà bên hồ của mình ở Porto Alegre) và 1,7 triệu bảng nợ thuế để Chính phủ Brazil hủy bỏ lệnh phong tỏa các bất động sản và trả hộ chiếu cho huyền thoại Barcelona. Ronaldinho vừa đồng ý trở lại sân cỏ, thi đấu cho CLB Santa Fe (Colombia) ở trận đấu vào ngày 17/10. 

Thị trưởng thành phố Paris “giao chỉ tiêu” cho Neymar

img

Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo (trái)

Bà Anne Hidalgo, Thị trưởng thành phố Paris vừa đăng đàn nói về CLB PSG và vụ chuyển nhượng của Neymar. Theo nữ chính trị gia người Pháp gốc Tây Ban Nha này, sau những gì đã xảy ra, Neymar cần phải nỗ lực hết mình để giúp PSG vô địch Champions League 2019/20.

HLV Indonesia chưa bị sa thải

                            img

 HLV McMenemy chưa bị sa thải

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Gusti Randa vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng HLV Simon McMenemy đã bị sa thải vì để thua 2 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

“Đã xuất hiện nhiều thông tin về việc HLV McMenemy bị sa thải. Tôi khẳng định PSSI chưa có quyết định chính thức và những thông tin này là sai sự thật. Quyết định liên quan tới HLV trưởng chỉ được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban điều hành. Ngoài ra, chúng tôi còn phải tham khảo ý kiến Giám đốc điều hành Danurwindo trước khi đưa ra phương án cuối cùng", ông Gusti Randa nói.

Lukaku thừa nhận tăng cân ở M.U

img

Lukaku tăng cân vì có hiệu tiêu hóa tốt

Tuyển thủ Bỉ thừa nhận đã không kiểm soát được trọng lượng trong thời gian thi đấu cho M.U, đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa 2018/19. Theo Lukaku, anh tăng cân chóng mặt vì có hệ tiêu hóa rất tốt, nhưng đã kiểm soát được trọng lượng nhờ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt từ khi gia nhập Inter Milan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem