Tin tối (15/8): Tương lai u ám, "thần đồng không chịu lớn" muốn rời HAGL

Tú Phạm Thứ bảy, ngày 15/08/2020 20:10 PM (GMT+7)
Tương lai u ám, "thần đồng không chịu lớn" muốn rời HAGL; Neuer an ủi Ter Stegen; Messi và Ronaldo lần đầu vắng mặt ở bán kết Champions League; M.U lôi kéo Saul Niguez; Barcelona từng để thua với tỉ số 1-12.
Bình luận 0

Tương lai u ám, "thần đồng không chịu lớn" muốn rời HAGL

Tin tối (15/8): Tương lai u ám, "thần đồng không chịu lớn" muốn rời HAGL - Ảnh 1.

Phan Thanh Hậu bóng gió muốn rời HAGL.

Phan Thanh Hậu cân nhắc khả năng rời HAGL để tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng khác. Tâm sự trên Next Media, cầu thủ sinh năm 1997 nói: "Nếu HAGL cần tôi, tôi vẫn sẽ ở đây để nỗ lực tập luyện và chờ cơ hội. Nếu đội không cần sự phục vụ của tôi, thì tôi sẽ tìm một nơi khác. Mục tiêu trước mắt của tôi là được thi đấu thường xuyên hơn, còn mục tiêu lên tuyển là chuyện của tương lai. Kỹ năng tôi cũng thiếu rất nhiều, nhưng bất lợi lớn nhất là thể hình".

Năm 2014, Phan Thanh Hậu từng được tờ Guardian bình chọn là 1 trong 40 tài năng triển vọng nhất bóng đá thế giới. Thậm chí, anh từng được đánh giá có tài và triển vọng hơn Quang Hải và Công Phượng. Tuy nhiên, sự nghiệp của Thanh Hậu suốt nhiều năm qua rất lận đận. Cầu thủ người Quảng Ngãi không được trọng dụng ở HAGL. Cầu thủ 23 tuổi được coi là "thần đồng không chịu lớn" của HAGL và bóng đá Việt Nam.

Phan Thanh Hậu cho hay từng chịu áp lực lớn vì được chọn vào Top 40 cầu thủ triển vọng nhất thế giới. Tuy nhiên, sau đó anh đã học cách vượt qua áp lực để nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Neuer an ủi Ter Stegen

Ter Stegen trải qua trận đấu tệ nhất sự nghiệp.

Ter Stegen trải qua trận đấu tệ nhất sự nghiệp.

Ter Stegen phải vào lưới nhặt bóng 8 lần ở trận Barcelona thua Bayern Munich với tỉ số 2-8 ở trận tứ kết Champions League. Neuer cho hay anh cảm thấy tội nghiệp và rất buồn cho đồng hương vì thủng lưới quá nhiều. Thủ môn của Bayern Munich khẳng định không muốn thấy bất cứ đồng đội nào ở ĐT Đức trải qua tình cảnh như vậy.

Messi và Ronaldo lần đầu vắng mặt ở bán kết Champions League

Messi và Ronaldo lần đầu vắng mặt ở bán kết sau 15 năm.

Messi và Ronaldo lần đầu vắng mặt ở bán kết sau 15 năm.

Juventus bị Lyon loại ở vòng 1/8 trong khi Barcelona bị Bayern Munich loại ở tứ kết. Điều này đồng nghĩa với việc Ronaldo và Messi không góp mặt ở vòng bán kết Champions League. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2004/05, Ronaldo và Messi cùng vắng mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất giải đấu danh giá nhất châu Âu.

M.U lôi kéo Saul Niguez

M.U muốn có Saul Niguez.

M.U muốn có Saul Niguez.

Theo Daily Star, "Quỷ đỏ" đang tìm cách thuyết phục tiền vệ người Tây Ban Nha rời Atletico Madrid đến M.U. "Quỷ đỏ" sẵn sàng trả Saul Niguez mức lương 150 nghìn bảng/tuần nếu cầu thủ 25 tuổi đến Old Trafford. Sau khi Atletico Madrid bị Leipzig loại ở Champions League, Saul Niguez đã cân nhắc khả năng ra đi.

Barcelona từng để thua với tỉ số 1-12

Barcelona đại bại trước Bayern Munich.

Barcelona đại bại trước Bayern Munich.

Rạng sáng nay, Barcelona thảm bại với tỉ số 2-8 ở tứ kết Champions League. Đây là trận thua với tỉ số đậm nhất trong lịch sử Barca tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, đây không phải trận thua với cách biệt lớn nhất của đội bóng xứ Catalan trên mọi mặt trận. Thất bại với tỉ số 1-12 trước Athletic Bilbao ở La Liga 1930/31 mới là trận thua với tỉ số đậm nhất trong lịch sử của Barcelona (tính trên mọi đấu trường).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem