Tin tối (24.3): “Đối thủ” ghi bàn, Công Phượng gặp khó ở Incheon

Phạm Tú Chủ nhật, ngày 24/03/2019 19:20 PM (GMT+7)
“Đối thủ” ghi bàn, Công Phương gặp khó ở Incheon; HLV Trung Quốc muốn học hỏi bóng đá Việt Nam; Bất ngờ với chiều cao trung bình của tuyển U23 Việt Nam; Ghi bàn, Ramos chạm cột mốc đáng nhớ; Ghi bàn, Ramos chạm cột mốc đáng nhớ; Henry đoạt giải Cầu thủ ngoại giỏi nhất Premier League; Messi chấn thương không nghiêm trọng..., là những nội dung chính trong bản tin tối nay (24.3).
Bình luận 0

“Đối thủ” ghi bàn, Công Phương gặp khó ở Incheon United

img

Stefan Mugosa

Stefan Mugosa, chân sút của Incheon United đã ghi bàn duy nhất trong trận hòa 1-1 của ĐT Montenegro trước Bulgaria ở vòng loại Euro 2020. Đây là pha lập công thứ 7 cho ĐT Montenegro của tiền đạo 27 tuổi này. Ở K.League 2019, Stefan Mugosa đã ghi 2 bàn sau 3 trận.

Việc Stefan Mugosa tỏa sáng ở ĐTQG và CLB khiến Nguyễn Công Phượng gặp khó tại Incheon United bởi chân sút Việt Nam sẽ không dễ cạnh tranh vị trí với tuyển thủ Montenegro. Stefan Mugosa được coi là đối thủ nặng ký và số 1 của Công Phượng trong việc cạnh tranh 1 vị trí trên hàng công đội bóng Hàn Quốc.

HLV Trung Quốc muốn học hỏi bóng đá Việt Nam

img

HLV Qu Bo. Ảnh: Zing.vn

HLV U19 Trung Quốc, ông Qu Bo cho biết rất ấn tượng với thành công của bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua và muốn học hỏi kinh nghiệm để giúp bóng đá nước nhà.

“Trước khi đến tham dự giải đấu này, tôi đã chứng kiến hành trình của đội U23 Việt Nam trên đất nước tôi cách đây một năm. Không chỉ vậy, tôi còn xem thêm các clip về các đội tuyển quốc của nước bạn và rất ấn tượng với thành tích mà bóng đá Việt Nam làm được.

Mục tiêu của U19 Trung Quốc ở giải lần này là chức vô địch. Tôi cũng muốn học hỏi thêm một chút về thành công của bóng đá Việt Nam, học hỏi những cái hay của bóng đá Việt Nam khi đối đầu với Thái Lan, Myanmar và Việt Nam, những nền bóng đá phát triển trong khu vực này”, ông Qu Bo nói khi cùng U19 Trung Quốc đến Nha Trang dự giải U19 Quốc tế do báo Thanh Niên tổ chức.

Bất ngờ với chiều cao trung bình của tuyển U23 Việt Nam

img

Đội U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, trung bình chiều cao của các cầu thủ U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 đạt gần ngưỡng 1m80, chính xác là 1,77m. Theo báo Thanh Niên, đội U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 là đội bóng có chiều cao trung bình vượt trội trong lịch sử một đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ghi bàn, Ramos chạm cột mốc đáng nhớ

img

Với pha lập công trên chấm penalty ở trận Tây Ban Nha thắng Na Uy 2-1 thuộc vòng loại Euro 2020, Sergio Ramos đã ghi bàn thắng thứ 5 liên tiếp cho La Roja ở 5 trận gần nhất. Nếu lập công ở trận đấu với Malta vào ngày 27.3 tới, Ramos sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn ở 6 trận liên tiếp cho ĐT Tây Ban Nha của David Villa, Fernando Hierro và Pirri.

Lập công, Moise Kean đi vào lịch sử bóng đá Italia

img

Ghi bàn trong trận Italia thắng Phần Lan với tỷ số 2-0 ở vòng loại Euro 2020, tiền đạo của Juventus, Moise Kean trở thành cầu thủ trẻ nhất (19 tuổi 23 ngày) lập công cho ĐT Italia trong vòng 60 năm qua. Trước Moise Kean, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội bóng áo Thiên thanh là Bruno Nicole, lập công ở tuổi 18 vào năm 1958.

Henry đoạt giải Cầu thủ ngoại giỏi nhất Premier League

img

Trong cuộc bình chọn Cầu thủ ngoại xuất sắc lịch sử giải Ngoại hạng Anh do BBC Sport tổ chức, huyền thoại Arsenal, Thierry Henry cán đích ở vị trí số 1 với 45% phiếu bầu. Cristiano Ronaldo, cựu sao M.U đứng thứ 2 với 14% phiếu bầu.

Chấn thương của Messi không nghiêm trọng

img

Theo ESPN, chấn thương háng Lionel Messi gặp phải ở trận Argentina thua giao hữu trước Venezuela (thua với tỷ số 1-3) không nghiêm trọng. Vì thế, ngôi sao Argentina sẽ đá trận derby xứ Catalan giữa Barcelona và Espanyol thuộc La Liga vào ngày 30/3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem