Tin tối (2/7): Số phận bi đát của các HLV ngoại ĐT Thái Lan

Tú Phạm Thứ ba, ngày 02/07/2019 20:15 PM (GMT+7)
Wilfried Zaha nổi loạn để đến Arsenal; Bale quyết không rời Real Madrid; Số phận bi đát của các HLV ngoại Thái Lan; Nhà báo Thái tin HLV Nhật Bản sẽ thành công; Cha đẻ Neymar gặp Barcelona; Ro béo là cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại...
Bình luận 0

Số phận bi đát của các HLV ngoại của ĐT Thái Lan

img

Huyền thoại M.U, Bryan Robson

Trước Akira Nishino, LĐBĐ Thái Lan đã bổ nhiệm đến 15 nhà cầm quân ngoại (tất cả là châu Âu và Nam Mỹ) với nhiều tên tuổi nổi tiếng, điển hình là Peter Reid (cựu HLV Man City), Bryan Robson (cựu cầu thủ M.U), Winfried Schafer (cựu HLV Borussia Mönchengladbach) hay gần nhất là Milovan Rajevac (cựu HLV Ghana ở World Cup 2010) nhưng hầu hết phải sớm ra đi trong cay đắng.

Peter Reid ra đi sau khi ĐT Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2008. Bryan Robson thất bại ở 2 giải AFF Cup 2010 và SEA Games 2011 cũng phải ra đi. Winfried Schafer từng đưa đội tuyển nước này vào chung kết AFF Cup 2012 nhưng gục ngã trước Singapore và phải ra đi sau đó. Milovan Rajevac bị sa thải sau trận thua thảm Ấn Độ tại Asian Cup 2019.

HLV ngoại thành công nhất của ĐT Thái Lan là Peter Withe với 2 chức vô địch Tiger Cup 2000 và 2002 (tiền thân AFF Suzuki Cup sau này).

Nhà báo Thái tin "Voi chiến" sẽ thành công với HLV Nhật Bản

img

Nhà báo Teerapatra Rundhasevi, chủ biên tờ FOX Sports Asia phiên bản Thái Lan cho rằng dưới thời nhà cầm quân đẳng cấp thế giới Akira Nishino, “Voi chiến” hoàn toàn có lý do để mơ về mục tiêu World Cup như cái cách đội tuyển Việt Nam gây địa chấn ở Asian Cup 2019.

Cha đẻ Neymar gặp Barcelona

img

Neymar và cha đẻ

Tờ Esporte Interativo khẳng định ông Neymar Sr, cha đẻ đồng thời là người đại diện của Neymar đã gặp đại diện của phía Barcelona để đàm phán thương vụ con trai mình. Về phía Neymar, ngôi sao Brazil đã nổi loạn để đòi đi khi thông báo với PSG rằng anh sẽ không trở lại tham gia luyện tập chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đội bóng Paris.

Ro béo là cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại

img

Ronaldo trong màu áo Inter

Theo nghiên cứu của Play Ratings, “Người ngoài hành tinh’’ Ronaldo là cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại nếu căn cứ theo mức độ lạm phát và thời giá hiện tại. Năm 1997, Ronaldo gia nhập Inter Milan từ Barcelona với giá 25 triệu bảng (hợp đồng đắt nhất vào thời điểm đó). Tính lạm phát và thời giá hiện tại thì giá của huyền thoại bóng đá Brazil rơi vào khoảng 388 triệu bảng. Neymar là cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm hiện tại (198 triệu bảng).

Wilfried Zaha nổi loạn để đến Arsenal

img

Zaha muốn đến Arsenal

Judicael, người đại diện của Zaha đã đăng đàn xác nhận thân chủ mình muốn rời Crystal Palace và sẽ làm tất cả những gì có thể để ra đi vào hè này. Hiện Arsenal đang theo sát Zaha. Về phía Crystal Palace, đội bóng London tuyên bố chỉ bán tiền đạo Bờ Biển Ngà với giá 70 triệu bảng.

Bale quyết không rời Real Madrid

img

Bale quyết không rời Real Madrid?

Jonathan Barnett, người đại diện của Gareth Bale vừa tuyên bố thân chủ mình sẽ không rời Bernabeu vào hè này. Bale không nằm trong kế hoạch của HLV Zidane và đã được thông báo phải ra đi nhưng đến thời điểm này tuyển thủ xứ Wales chưa thể đi do chưa đội bóng nào đáp ứng mức lương 15 triệu euro/năm của anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem