Tin tối (3.10): U23 Việt Nam được thi đấu sân nhà ở vòng loại U23 châu Á 2020

Long Nguyên Thứ tư, ngày 03/10/2018 18:10 PM (GMT+7)
U23 Việt Nam được thi đấu sân nhà ở vòng loại U23 châu Á 2020; Văn Quyết chưa nghĩ tới danh hiệu Quả bóng vàng; Llorente xúi Pogba tới Barcelona; James Rodriguez tỏ thái độ khi phải ngồi dự bị ở Bayern Munich; Messi thêm một lần muối mặt với báo chí...
Bình luận 0

U23 Việt Nam được thi đấu sân nhà ở vòng loại U23 châu Á 2020

AFC đã trao quyền đăng cai tổ chức một bảng đấu của vòng loại giải U23 châu Á 2020 cho Việt Nam. Theo đó, Uzebekistan, Qatar, Saudi Arabia, Iran, Bahrain và Kuwait sẽ là chủ nhà của các bảng đấu khu vực Tây Á. Trong khi đó, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Mông Cổ là chủ nhà các bảng đấu khu vực Đông Á.Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ có sự tham dự của tổng cộng 44 đội tuyển U23 thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn châu lục, trong đó có 24 đội thuộc khu vực Tây Á và 20 đội thuộc khu vực Đông Á.

img

Với thành tích xuất sắc giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, ĐT U23 Việt Nam xếp ở vị trí thứ nhất trong số 5 đội hạt giống nhóm 1 của khu vực Đông Á gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 11 bảng đấu sẽ giành quyền vào thi đấu VCK U23 châu Á 2020 cùng với đội chủ nhà VCK được đặc cách vào thẳng (tổng cộng 16 đội tham dự VCK). Theo kế hoạch, giai đoạn vòng loại Giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 22 đến 26.3.2019. VCK được tổ chức từ 8 đến 26.1.2020 tại Thái Lan.

3 đội dẫn đầu tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, do chủ nhà U23 Nhật Bản được đặc cách vào thẳng nên trong trường hợp đội bóng xứ mặt trời mọc lọt vào tới bán kết, đội xếp thứ 4 cũng sẽ giành quyền góp mặt tại Thế vận hội.

Văn Quyết chưa nghĩ tới danh hiệu Quả bóng vàng

Thủ quân Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC khẳng định mục tiêu trước mắt của anh là hướng đến AFF Cup 2018, chứ chưa nghĩ tới việc đua tranh giành danh hiệu Quả bóng vàng.

“Lúc này tôi cho còn quá sớm để nghĩ đến việc đua tranh giành danh hiệu Quả bóng vàng. Trước mắt còn đấu trường AFF Suzuki Cup 2018. Tôi cùng toàn đội phải nỗ lực hết mình. Quan trọng nhất vẫn phải là tập thể, thành tích chung của bóng đá Việt Nam, bóng đá Hà Nội, không riêng gì danh hiệu cá nhân” - Văn Quyết chia sẻ.

img

Llorente xúi Pogba tới Barcelona

Cựu đồng đội của Paul Pogba ở Juventus, Fernando Llorente, cho rằng, tiền vệ người người Pháp nên đến Barcelona. “Tôi hiểu rất rõ sự chuyên nghiệp của Pogba cùng mối quan hệ tốt với cậu ấy trong 2 năm ở Juve. Đó sẽ là hợp đồng tốt cho Barca”, chân sút CLB Tottenham chia sẻ. Mặc dù vậy, Barca đang gặp không it khó khăn về tài chính và quỹ lương nên họ chưa chắc đã muốn chi đậm để đưa Pogba về sân Nou Camp.

img

James Rodriguez tỏ thái độ khi phải ngồi dự bị ở Bayern Munich

Sau khởi đầu hoàn hảo với 7 trận thắng liên tiếp dưới thời tân HLV Niko Kovac, Bayern Munich đã chững lại khi 3 lần ra sân gần nhất hòa 2, thua 1. Bên cạnh đó là sự khó chịu của nhiều ngôi sao khi chiến lược gia người Croatia liên tục xoay tua lực lượng. Trong đó, người tỏ ra bất mãn nhất chính là James Rodriguez.

Cụ thể, chỉ khoảng 10 phút sau khi khép lại trận đấu với Ajax Amsterdam trên sân nhà Allianz Arena đêm qua, James đã rời đi một mình mà không nói một lời với bất cứ ai. Ngôi sao người Colombia tỏ ra cực kỳ giận dữ mà lý do không gì khác là bởi anh phải ngồi dự bị đến tận phút 62 trong khi người đá chính và chơi đủ 90 phút là Thomas Muller lại có màn trình diễn thảm họa. Trước đó, tờ SportBild cũng tiết lộ James rất tức giận với HLV Kovac do không hài lòng về thời gian ra sân ở mùa giải năm nay khi liên tục bị xoay tua.

img

Messi thêm một lần muối mặt với báo chí

Lionel Messi đã thất bại trong vụ kiện tờ báo ABC ở tòa án cấp cao sau khi có những cáo buộc "bất thường" trong tài chính của quỹ từ thiện mang tên anh bị phát hiện.

Ngôi sao Barca tuyên bố rằng một bài viết trên tờ ABC của biên tập Bieito Rubido và phóng viên Javier Chicote đã đưa ra những bất thường trong tài chính của Quỹ Leo Messi. Điều này làm ảnh hưởng đến danh dự của anh và Messi đã đòi bồi thường hơn 200.000 euro (khoảng 180.000 bảng).

Leo đã đệ đơn kiện 2 người này vào tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên, thẩm phán Patricia Batlle Ferrando của Tòa án quận Gava ở Barcelona cho rằng những con số được công bố bởi ABC trong 3 bài báo vào tháng 5 năm 2017 "là đúng sự thật".

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem