TIN TỐI (8.10): Lộ đấu pháp mà ĐT Việt Nam dùng để đấu ĐT Campuchia

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 07/10/2017 20:10 PM (GMT+7)
Lộ đấu pháp mà ĐT Việt Nam dùng để đấu ĐT Campuchia, Mạc Hồng Quân tự chỉ ra điểm yếu của bản thân, VFF rút ngắn thời gian ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo, Dele Alli nói không với M.U và Chelsea, định ngày Ancelotti tái xuất “ghế nóng”, Man City đón tin vui liên tiếp…
Bình luận 0

Lộ đấu pháp mà ĐT Việt Nam dùng để đấu ĐT Campuchia

img

Tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định, anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến chống lại ĐT Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào 19 giờ ngày 10.10 tới. Được biết, ĐT Việt Nam sẽ lấy tấn công làm chủ đạo và rất có thể Xuân Trường sẽ được xếp đá chính nhằm tăng khả năng kiểm soát bóng cũng như có nhiều đường chuyền, hỗ trợ tốt cho hàng tiền đạo.

Mạc Hồng Quân tự chỉ ra điểm yếu của bản thân

Trong buổi trả lời phỏng vấn sáng nay, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã thẳng thắn tiết lộ điểm yếu của bản thân ở thời điểm hiện tại. “Bất lợi lớn nhất là việc dứt điểm. Đây là đểm yếu mà em cần cải thiện trong thời gian tới. Dù phải đá tiền vệ tại đội bóng, nhưng em không mất nhiều thời gian để thích nghi với vị trí trung phong cắm trên tuyển”, Hồng Quân chia sẻ.

VFF rút ngắn thời gian ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo

img

Theo tông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), VFF sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo và công bố tân HLV trưởng ĐT Việt Nam vào ngày 11.10 tại trụ sở Liên đoàn. Trước đó, đôi bên dự tính ký hợp đồng vào ngày 14.10.

Gary Cahill khẳng định ĐT Anh không “ăn bám” Harry Kane

Trung vệ Gary Cahill khẳng định, một mình tiền đạo Harry Kane không thể giúp ĐT Anh làm nên chuyện ở World Cup 2018. “Kane là một cầu thủ tuyệt vời mà ĐT Anh may mắn có được, vậy nhưng cậu ấy cũng không thể là tất cả. Chúng tôi không thể tham dự một giải đấu lớn với tất cả mọi thứ đều đặt cược cho Kane. Chúng tôi muốn Kane đạt phong độ tốt nhất của mình, nhưng cũng muốn ai cũng phải góp sức hiệu quả”, Cahill phát biểu.

Dele Alli nói không với M.U và Chelsea

img

Tờ Telegraph đưa tin, tiền vệ Dele Alli sẽ từ chối đầu quân cho cả M.U lẫn Chelsea ở TTCN 2018 để tiếp tục được gắn bó với Tottenham. Trong những năm gần đây, cầu thủ sinh năm 1996 đã có những sự tiến bộ vượt bậc trong sự nghiệp. Anh đang trở thành một trong những trụ cột không thể thay thế của “Spurs” và ĐT Anh

Wenger tìm được người “thế thân” Sanchez

Tờ TMW đưa tin, HLV Arsene Wenger đã tỏ ý định chiêu mộ tiền vệ Lucas Moura của PSG để thay thế Alexis Sanchez, người nhiều khả năng sẽ chia tay Arsenal sau khi đáo hạn hợp đồng vào Hè 2018.

Định ngày Ancelotti tái xuất “ghế nóng”

img

HLV Carlo Ancelotti cho biết, ông chỉ trở lại làm việc sau 10 tháng nữa. Đồng thời, vị thuyền trưởng người Italia cũng khẳng định sẽ không dẫn dắt ở cấp đội ĐTQG. Ancelotti bị sa thải sau thất bại 0-3 trước PSG tại vòng bảng Champions League diễn ra cách đây gần 10 ngày.

Eric Bailly sẵn sàng quyết chiến với đồng đội

Trung vệ Eric Bailly khẳng định, anh sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho một suất đá chính với các đồng đội tại M.U. Đồng thời, tuyển thủ Bờ Biển Ngà cũng cho rằng việc cạnh tranh nơi hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa để “Quỷ đỏ” lên ngôi vô địch trong mùa giải năm nay.

Man City đón tin vui liên tiếp

img

Sergio Aguero.

Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ y tế của Man City, tiền đạo Sergio Aguero có thể trở lại thi đấu trở lại trong vòng 10 ngày nữa. Trong khi đó, tiền vệ Fabian Delph nhiều khả năng sẽ tái xuất trong trận đấu với Stoke City vào cuối tuần sau.

Fellaini sắp được M.U “trọng thưởng”

Theo thông tin đăng tải trên tờ Mirror, Ban lãnh đạo M.U đang tiến hành soạn thảo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nữa với tiền vệ Marouane Fellaini. Ở mùa giải này, tuyển thủ Bỉ đang chơi rất tốt trong màu áo “Quỷ đỏ”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem