Tin tối (9/5): Ngày 11/5, Quang Hải khoác áo đội bóng Hạng Nhất

Minh Chí Thứ hai, ngày 09/05/2022 20:10 PM (GMT+7)
Ngày 11/5, Quang Hải khoác áo đội bóng Hạng Nhất; phóng viên Malaysia dự đoán U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31; Liverpool xúc tiến thương vụ Tchouameni; Pogba “nói không” với Man City; Arsenal muốn chiêu mộ Sterling.
Bình luận 0

Ngày 11/5, Quang Hải khoác áo đội bóng Hạng Nhất

Từ ngày 11/5 tới, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ tham gia tập luyện cùng CLB Cần Thơ nhằm duy trì phong độ và nền tảng thể lực trước khi lên được sang châu Âu chơi bóng. Trong quá trình tập luyện tại đội bóng Tây Đô, cầu thủ 25 tuổi sẽ được Nguyễn Ngọc Anh Tuấn - Tiến sĩ Khoa học thể thao, tốt nghiệp tại Đại học Thể thao Bắc Kinh (Trung Quốc) hướng dẫn nhằm cải thiện hiệu suất thi đấu.

Tin tối (9/5): Quang Hải tập luyện ở CLB Cần Thơ trước khi sang châu Âu - Ảnh 1.

Quang Hải. Ảnh: Webgiaitri.

Chiều ngày 14/5 tới, Quang Hải sẽ cùng các cầu thủ Cần Thơ tham dự trận đấu từ thiện nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi vì đại dịch COVID-19. Đối thủ của họ trên SVĐ Cần Thơ là Runam Star United của các nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ TPHCM.

Trong quá trình Quang Hải tập luyện và thi đấu giao hữu cùng CLB Cần Thơ, đội bóng này mở cửa sân để khán giả có thể tự do vào cổ vũ.

Đội tuyển Rowing Việt Nam về nhất ở 6/8 nội dung trong ngày thi đấu đầu tiên

Hôm nay 9/5, môn Rowing (1 trong 2 nội dung của môn Đua thuyền) đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Đua thuyền Thuỷ Nguyên – Hải Phòng.

Các tay chèo đã bước vào tranh tài ở 8 nội dung là thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo; thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo; thuyền 4 nam hạng nhẹ 1 mái chèo; thuyền 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo; thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo; thuyền đôi nữ hạng nặng 1 mái chèo; thuyền 4 nam hạng nhẹ 2 mái chèo; thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo…

Đặc biệt các tay chèo của đội tuyển Rowing quốc gia đã thi đấu thành công khi về nhất ở 6/8 nội dung trong ngày đầu tiên khởi tranh của môn đua thuyền. Đây là thành tích đã được ban huấn luyện đội tuyển dự đoán từ trước. Vượt qua mọi khó khăn về dịch bệnh, đội tuyển Rowing quốc gia đã tích cực tập luyện trong suốt thời gian qua để chuẩn bị cho Đại hội thể thao lớn nhất khu vực, tổ chức trên sân nhà.

Tham gia tranh tài ở môn đua thuyền là 150 tay chèo của 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á. Đến địa điểm tranh tài tại Trung tâm đua thuyền Thuỷ Nguyên – Hải Phòng, các nước đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam.

Ông Nicholas Ee, Phó Chủ tịch Liên đoàn Rowing châu Á cho biết: "Các bạn đã có sự chuẩn bị rất tốt cả về cơ sở vật chất lẫn yếu tố chuyên môn. Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà và sự chu đáo mà các bạn đã dành cho chúng tôi và các vận động viên tranh tài tại SEA Games 31".

Phóng viên Malaysia dự đoán U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

Phóng viên người Malaysia - Suhhelmi Asam nhận định, U23 Việt Nam chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch môn bóng đá nam SEA Games 31. Bên cạnh đó, cây viết này cũng cho rằng, U23 Thái Lan chỉ có thể lọt vào tới vòng bán kết ở giải đấu lần này.

Liverpool xúc tiến thương vụ Tchouameni

Tin tối (9/5): Quang Hải tập luyện ở CLB Cần Thơ trước khi sang châu Âu - Ảnh 2.

Liverpool quyết tâm có chữ ký của Tchouameni. Ảnh: Getty.

Với quyết tâm qua mặt M.U, Juventus và Real Madrid trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Aurelien Tchouameni, Liverpool đã đặt vấn đề chuyển nhượng với AS Monaco. Được biết, đội bóng xứ Công quốc chỉ chấp nhận bán cầu thủ 22 tuổi nếu nhận đủ số tiền 70 triệu euro (58,9 triệu bảng).

Pogba "nói không" với Man City

Ngày 30/6 tới, Paul Pogba sẽ chính thức hết hạn hợp đồng với M.U và trở thành cầu thủ tự do. Tuy nhiên, tuyển thủ Pháp vừa thẳng thừng từ chối lời mời gọi của Man City. Hiện ngôi sao 29 tuổi vẫn đang nhận được sự quan tâm từ Real Madrid, Paris Saint-Germain và Juventus.

Arsenal muốn chiêu mộ Sterling

Tin tối (9/5): Quang Hải tập luyện ở CLB Cần Thơ trước khi sang châu Âu - Ảnh 3.

Sterling sẽ cập bến Emirates? Ảnh: Getty.

Tuy chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City nhưng tiền vệ cánh Raheem Sterling vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng mới. Trong bối cảnh đó, HLV Mikel Arteta đang muốn nhân cơ hội này để chiêu mộ tuyển thủ Anh trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022 nhằm tăng cường sức mạnh tấn công biên cho Arsenal. Theo tờ Telegraph, Man xanh sẵn sàng để cầu thủ 27 tuổi ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem