Tỉnh bắc giang
-
Dám đương đầu với khó khăn, chọn hướng đi mới trong chăn nuôi, mạnh dạn đầu tư, đến nay, chị Trương Thị Thơ, tổ dân phố Nghĩa, thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nuôi chim bồ câu, nuôi chim gáy thành công, thu lãi tiền tỷ/năm.
-
Tỷ phú Bắc Giang, anh Nguyễn Hữu Quý, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế là một trong số 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Anh Quý đã thành công với mô hình chăn nuôi gà lai chọi thả vườn cho lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Rau cần Hoàng Lương (xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa), thương hiệu đặc trưng của Bắc Giang, không chỉ đạt chứng nhận chỉ dẫn địa lý mà còn tiên phong ứng dụng sản xuất hữu cơ. Với cam kết chất lượng và an toàn thực phẩm, sản phẩm này ngày càng khẳng định vị thế trong lòng người tiêu dùng.
-
Theo hồ sơ, cây cổ thụ là cây gạo miếu bà Cô ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam xác nhận có chiều cao 27,5m, diện tích phủ tán gần 300m2, đường kính thân cây 2,4m, có tuổi thọ trên 200 năm.
-
Năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Trần Văn Quý (SN 1983) ở tổ dân phố Khiêu, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đã thành công từ mô hình chăn nuôi chim bồ câu Pháp, hằng năm cho thu lãi hơn 1,2 tỷ đồng.
-
Nhờ mô hình nuôi cầy vòi mốc (cầy mốc, chồn mốc)-con đặc sản vốn là động vật hoang dã, anh Giáp Văn Hùng (SN 1980, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có thu nhập tốt. Anh Hùng bán cầy vòi thịt giá 2,6 triệu đồng/kg, giá cầy vòi giống là 20 triệu đồng/cặp, thu tiền tỷ.
-
Một xã nghìn tỷ ở Bắc Giang, dân trồng cây gì, nuôi con gì, làm nghề gì mà ra hơn 1.000 tỷ đồng/năm?
Người dân xã Nghĩa Hòa (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) năng động tìm tòi cây trồng mới, vật nuôi mới, phát triển nghề mới để tăng thu nhập cho gia đình và làm giàu cho quê hương. Tổng giá trị sản xuất các ngành nghề chủ yếu của xã vượt mức 1.000 tỷ đồng trong năm 2024 đã chứng minh sự năng động đó. -
Lăng Dinh Hương tọa lạc tại làng Dinh Hương, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) xây dựng từ năm 1727 (xuất hiện trước tất cả các lăng mộ vua nhà Nguyễn ở Cố đô Huế). Trong lăng lưu giữ thi hài Quận công La Quý Hầu. Ông sinh năm 1688 ở tại địa phương.
-
Hơn năm năm trở lại đây, người dân xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) bắt đầu phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi chim cu gáy trắng. Nhiều hộ nuôi chim cu gáy trắng thành công, vươn lên làm giàu.
-
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 1.