Tình báo Anh phát hiện Nga triển khai vũ khí 'hoàn toàn mới' để kiềm chế cuộc phản công của Ukraine

PV (Theo Newsweek) Thứ sáu, ngày 28/07/2023 08:28 AM (GMT+7)
Theo một đánh giá mới, Nga đang triển khai các biến thể "hoàn toàn mới" của một trong những máy bay trực thăng tấn công ở miền nam Ukraine khi Kiev tăng cường các nỗ lực phản công trong khu vực.
Bình luận 0
Tình báo Anh phát hiện Nga triển khai vũ khí 'hoàn toàn mới' để kiềm chế cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng Kamov Ka-52 Hokum-B bay vào ngày 5/5/2015 tại Moscow, Nga. Moscow đã "tăng cường" lực lượng của mình ở miền nam Ukraine "với ít nhất một số lượng nhỏ các biến thể Ka-52M hoàn toàn mới", Bộ Quốc phòng Anh cho biết .

Moscow đã "tăng cường" lực lượng của mình ở miền nam Ukraine "với ít nhất một số lượng nhỏ các biến thể Ka-52M hoàn toàn mới", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong cuộc họp báo tình báo hàng ngày hôm thứ Năm (27/7).

Ka-52 "Alligator" là một trong những máy bay trực thăng tấn công trinh sát được đánh giá cao nhất của Nga và Ukraine thường khuếch đại tin tức về những chiếc Ka-52 bị hạ gục trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ka-52 là "một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga" ở khu vực tranh chấp phía nam Zaporizhzhia.

Cuộc phản công của Kiev, hiện đã gần đến mốc hai tháng, tập trung vào việc đẩy lùi các lực lượng Nga ở miền đông và miền nam Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine có thể đang tăng cường nỗ lực giành lại lãnh thổ ở Zaporizhzhia sau khi đạt được những thành tựu chậm nhưng ổn định dọc theo các khu vực khác nhau của chiến tuyến.

Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã phát động các hoạt động tấn công "quy mô lớn" và một "cuộc tấn công lớn" ở phía tây Zaporizhzhia. Chính phủ Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã triển khai ba tiểu đoàn xe tăng.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết các biến thể Ka-52 mới đang hoạt động trong khu vực này là "máy bay được sửa đổi nhiều", đồng thời cho biết thêm những thay đổi này bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của Moscow khi chiến đấu ở Syria. Không có thiệt hại nào được xác nhận về trực thăng Ka-52M đã được sửa đổi ở Ukraine và Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để nhận xét qua email.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng Ka-52M, được trang bị vũ khí tầm xa và khả năng phòng thủ tốt hơn, đã được "thử nghiệm" ở Ukraine. Theo Tass, Ka-52M đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/2020.

Theo nhiều nguồn tin, Nga có thể đã mất khoảng 40 chiếc Ka-52 kể từ khi tấn công Ukraine vào tháng 2/2022. Bộ Quốc phòng Anh trước đây cho biết Moscow có 90 máy bay trực thăng tấn công đang hoạt động trước chiến tranh, có nghĩa là hiện có khả năng nước này đã mất khoảng một nửa số máy bay trực thăng của mình.

Theo thống kê về tổn thất chiến đấu được xác nhận trực quan do cơ quan tình báo nguồn mở Oryx của Hà Lan đối chiếu, tính đến thời điểm hiện tại Nga đã mất 39 chiếc Ka-52 ở Ukraine.

Tuy nhiên, Ka-52 "cũng đã khiến Ukraine phải trả giá đắt", chính phủ Anh cho biết. Nó được thiết kế để nhắm mục tiêu vào tất cả các loại phương tiện quân sự và xe tăng, cũng như tiêu diệt nhân lực của kẻ thù và máy bay trực thăng của quân đội đối phương.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hạm đội Ka-52 của Nga đã được nâng cấp bằng tên lửa chống tăng mới có tầm bắn khoảng 15 km.

"Các phi hành đoàn Ka-52 đã nhanh chóng khai thác các cơ hội để phóng những vũ khí này vượt ra ngoài phạm vi phòng không của Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm.

Hôm thứ Tư, các lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc phản công "đáng kể" ở phía nam thành phố Orikhiv của Zaporizhzhia, bao gồm cả việc triển khai xe tăng,  Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết trong bản đánh giá mới nhất.

Các lực lượng Ukraine có thể đã tiến lên trong cuộc tấn công, xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga, ISW cho biết, mặc dù các lực lượng Nga "đã phần nào đẩy lùi quân đội Ukraine, mặc dù không hoàn toàn quay trở lại vị trí xuất phát của họ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem