Tình báo Mỹ
-
Các cơ quan tình báo Mỹ đã chia sẻ với Nhà Trắng thông tin cho thấy, quân đội Ukraine không bị bao vây ở khu vực Kursk của Nga, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Reuters đưa tin.
-
Tháng 9/1939, Hải quân Mỹ đã bí mật dời chuyển một trạm nghe lén vô tuyến từ Fort Stevens (tiểu bang Oregon) đến Fort Ward trên đảo Bainbridge (hạt Kitsap), nơi cách thành phố Seattle chỉ vài dặm tính từ Puget Sound. Trạm vô tuyến này được đổi thành “Trạm S” và bắt đầu thu nhận các thông điệp Nhật Bản từ năm 1940.
-
Các cơ quan tình báo và an ninh quốc gia Mỹ đã cảnh báo các công ty quốc phòng Mỹ về việc Nga có thể tìm cách phá hoại hoạt động của họ ở cả trong và ngoài nước.
-
Georg Nicolaus là đại úy quân đội kiêm chủ ngân hàng Đức đã từng có thời gian làm việc tại Colombia (Nam Mỹ), ông là ứng viên hoàn hảo để thành lập mạng lưới Mỹ Latinh nhằm do thám Mỹ trong thời Thế chiến II.
-
Quân đội Ukraine đã tự làm mình suy yếu khi tấn công khu vực Kursk, sĩ quan tình báo Mỹ Tony Shaffer nói trên kênh YouTube Judging Freedom.
-
Việc để phần lãnh thổ này rơi vào tay Nhật Bản suýt nữa đã đẩy cả một hạm đội hải quân Mỹ vào chỗ chết và lịch sử Thế chiến II có thể phải viết lại.
-
Báo chí phương Tây được giao nhiệm vụ chuẩn bị dư luận về sự thất bại của Ukraine, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Danny Haiphong.
-
Chính quyền Mỹ thừa nhận, tình báo Mỹ đã không thấy dấu hiệu nào cho thấy nhóm vũ trang Hamas lên kế hoạch tấn công quy mô lớn vào "đồng minh ruột" Israel.
-
Tình báo Mỹ nhận thấy “khả năng thực tế” Ukraine có thể chọc thủng phòng tuyến còn lại của Nga ở mặt trận phía nam vào cuối năm 2023 trong khi lực lượng của Kiev đang giành thêm được nhiều thắng lợi gần Bakhmut và ở phía tây tỉnh Zaporizhzhia.
-
Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã tấn công trung tâm ra quyết định của Lực lượng Vũ trang Ukraine.